1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Putin ký luật hủy các thỏa thuận Hạm đội Hắc Hải với Ukraine

(Dân trí) - Điện Kremlin ngày 2/4 cho hay Tổng thống Putin đã ký luật vô hiệu hóa 4 thỏa thuận cung cấp căn cứ cho Hạm đội Hắc Hải (Biển Đen) với Ukraine.

Putin ký luật dừng các thỏa thuận Hạm đội Hắc Hải với Ukraine

Các thỏa thuận bị hủy bỏ gồm một thỏa thuận năm 1997 về các điều kiện đồn trú của Hạm đội tại Crimea. Thỏa thuận này được kéo dài thêm 25 năm trong một thỏa thuận năm 2010 do Tổng thống Ukraine khi đó Viktor Yanukovych ký.

Hạm đội Hắc Hải Nga có trụ sở ở Sevastopol, thành phố có vị trí đặc biệt ở Crimea. Theo một phần thỏa thuận đồn trú, Nga đã trả cho chính phủ Ukraine 530 triệu USD mỗi năm và xóa nợ gần 100 triệu USD cho Kiev để có quyền dùng các vùng biển của Ukraine.

Luật cũng vô hiệu hóa 4 thỏa thuận giữa Mátxcơva và Kiev, theo đó Nga giảm 100 USD giá khí đốt cho Ukraine. Tuy nhiên, giá này dự kiến sẽ tăng lên 485,5 USD/1.000m3 sau khi chính phủ Nga ra nghị quyết chính thức.

Kremlin vào tháng trước cho biết không có cơ sở pháp lý khi tiếp tục giảm giá khí đốt cho Ukraine, do Hạm đội Hắc Hải Nga giờ đây không còn nằm ở Ukraine nữa, khi Crimea được sáp nhập vào Nga.

Tập đoàn năng lượng Nga Gazprom hôm qua cho hay sẽ tăng giá khí đốt bán cho Ukraine từ tháng 4 này, do Ukraine chưa trả hết số tiền nợ từ năm ngoái.

Dự luật ngưng thỏa thuận Hạm đội Hắc Hải đã được Putin đưa ra Hạ viện Nga vào 28/3 vừa qua, sau khi Crimea được sáp nhập vào Nga. Thượng viện Nga hôm qua đã bỏ phiếu chấm dứt các thỏa thuận về Hạm đội này với Ukraine.

Theo Thứ trưởng Ngoại giao Nga Grigory Karasin , tổng số nợ của Ukraine đối với Nga sau khi ngưng các thỏa thuận Hạm đội Hắc Hải năm 1997 và 2010 lên tới 11 tỷ USD.

Vũ Quý

Theo Ria Novosti