1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

"Phớt lờ" đồng minh thân thiết, Mỹ đang đẩy Hàn Quốc lại gần Trung Quốc?

(Dân trí) - Giới chuyên gia cho rằng dường như khi quyết định hủy Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã “phớt lờ” nỗ lực và ý kiến của Hàn Quốc trong tiến trình phi hạt nhân hóa khu vực và điều này có thể đẩy Seoul xích lại gần hơn với Trung Quốc.


Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: EPA)

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: EPA)

Theo Business Insider, Hàn Quốc trong thời gian qua đã rất nỗ lực cho tiến trình hòa bình trên bán đảo Triều Tiên và cải thiện quan hệ với Bình Nhưỡng. Hồi đầu tuần, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in thậm chí còn tới Mỹ nhằm xoa dịu tình hình căng thẳng để “cứu” lấy Hội nghị thượng đỉnh dự kiến tổ chức vào ngày 12/6.

Ngay sau khi Mỹ tuyên bố hủy sự kiện trên vào ngày hôm qua 24/5, Tổng thống Moon đã triệu tập cuộc họp khẩn lúc nửa đêm. Người phát ngôn của Tổng thống Moon, Kim Eui-kyeom, cho biết: “Chúng tôi đang cố tìm hiểu xem chính xác ông Trump muốn gì”.

Nhà Trắng nói rằng quyết định hủy hội nghị thượng đỉnh là do quan chức ngoại giao Triều Tiên đã bày tỏ thái độ chỉ trích mạnh mẽ với phát ngôn của Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence khi cảnh báo Triều Tiên sẽ giống Libya nếu không chịu hợp tác.

Theo các nhà quan sát chính trị, trong trường hợp này ông Trump có lý do để hủy cuộc đàm phán với Triều Tiên. Nhưng một vài ý kiến cho rằng sự thiếu hụt về giao tiếp và trao đổi với đồng minh thân thiết Hàn Quốc có thể là sẽ là lý do “đẩy” Seoul tới gần Trung Quốc hơn.

Chuyên gia Richard Haass của tổ chức Hội đồng quan hệ đối ngoại (Mỹ) cho rằng ông Trump đã đưa ra quyết định đúng đắn khi hủy Hội nghị thượng đỉnh vì theo quan điểm của ông, hội nghị sẽ không thể thành công vào thời điểm hiện tại khi mục tiêu của Mỹ là phi hạt nhân hóa hoàn toàn Triều Tiên.

Tuy nhiên, quyết định của ông Trump cũng vấp phải một số cảnh báo đến từ giới quan sát. Chuyên gia Ian Bremmer, người sáng lập tổ chức Eurasia Group (Mỹ) cho rằng động thái của ông Trump có thể sẽ đẩy Hàn Quốc lại gần Trung Quốc hơn.

“Từ cách hội nghị thượng đỉnh được thông báo, tổ chức và bây giờ là hủy bỏ, ông Trump đang cho Seoul thấy cái gọi là “nước Mỹ là trên hết” khác với “Hàn Quốc là trên hết” như thế nào”, ông Bremmer cho hay.

Chuyên gia này cho rằng cách tiếp cận của ông Trump dường như đang khiến quan hệ giữa Hàn Quốc và Triều Tiên trở nên tốt hơn là Hàn Quốc với Mỹ. Chưa kể là Hàn Quốc được cho là đang gây dựng quan hệ tốt hơn với Trung Quốc, đồng minh thân thiết của Bình Nhưỡng và động thái này của ông Trump có thể sẽ làm bàn đạp để mối quan hệ này trở nên tốt hơn.

Cựu đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Samantha Power nói việc ông Trump đưa ra quyết định mà không thông báo trước là hành động “thiếu tôn trọng một trong những đồng minh thân thiết và kiên định nhất” của Mỹ. “Liệu Hàn Quốc sẽ hiểu động thái của ông Trump như thế nào?”, bà Power hoài nghi.

Đức Hoàng

Theo Business Insider