1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Phóng viên quốc tế “mục sở thị” căn cứ không quân Nga tại Syria

(Dân trí) - Quân đội Nga hôm thứ Năm (22/10) đã cho phép các nhà báo nước ngoài vào thăm căn cứ không quân Hmeymim ở tỉnh Latakia, Syria, nơi đặt sở chỉ huy của không quân Nga trong chiến dịch không kích nhóm phiến quân IS.

 

Phóng viên quốc tế “mục sở thị” căn cứ không quân Nga tại Syria - 1

Các máy bay quân sự Nga tại căn cứ Hmeymim (Ảnh: Sputnik)

Nhóm phóng viên ghi hình 2 chiếc Su-25 của Nga vừa cất cánh (Ảnh: Sputnik)
Nhóm phóng viên ghi hình 2 chiếc Su-25 của Nga vừa cất cánh (Ảnh: Sputnik)

 


Nhóm nhà báo quốc tế có cơ hội thị sát các máy bay chiến đấu của Nga cũng như các trang thiết bị tại căn cứ không quân Nga gần tỉnh Latakia (Ảnh: Sputnik)

Nhóm nhà báo quốc tế có cơ hội thị sát các máy bay chiến đấu của Nga cũng như các trang thiết bị tại căn cứ không quân Nga gần tỉnh Latakia (Ảnh: Sputnik)

 

Các phóng viên quốc tế tận mắt chứng kiến các máy bay chiến đấu Nga đang chuẩn bị các sứ mệnh không kích nhắm vào lực lượng Hồi giáo tự xưng (IS) tại Syria (Ảnh: Sputnik)
Các phóng viên quốc tế tận mắt chứng kiến các máy bay chiến đấu Nga đang chuẩn bị các sứ mệnh không kích nhắm vào lực lượng Hồi giáo tự xưng (IS) tại Syria (Ảnh: Sputnik)

 

Cận cảnh 3 nhà báo tác nghiệp tại hiện trường khi một chiếc Su-25 đang chuẩn bị cất cánh khỏi đường băng (Ảnh: Sputnik)
Cận cảnh 3 nhà báo tác nghiệp tại hiện trường khi một chiếc Su-25 đang chuẩn bị cất cánh khỏi đường băng (Ảnh: Sputnik)

 


Một nhà báo đang quay cảnh một chiếc Su-25 tiếp đất tại căn cứ không quân Hmeymim của Nga gần tỉnh Latakia, Syria (Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga)

Một nhà báo đang quay cảnh một chiếc Su-25 tiếp đất tại căn cứ không quân Hmeymim của Nga gần tỉnh Latakia, Syria (Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga)

 

Hai chiếc Su-30SM Flanker-H (dưới đất) và một chiếc trực thăng chiến đấu bay phía trên tại căn cứ không Nga (Ảnh: Sputnik)
Hai chiếc Su-30SM Flanker-H (dưới đất) và một chiếc trực thăng chiến đấu bay phía trên tại căn cứ không Nga (Ảnh: Sputnik)

 

...và một chiếc Su-30SM Flanker-H cùng một trực thăng chiến đấu Mi-24P Hind-F (Ảnh: Sputnik)
...và một chiếc Su-30SM Flanker-H cùng một trực thăng chiến đấu Mi-24P Hind-F (Ảnh: Sputnik)

 

Hai nhân viên kỹ thuật kiểm tra bánh trước của Su-30SM Flanker-H (Ảnh: Sputnik)
Hai nhân viên kỹ thuật kiểm tra bánh trước của Su-30SM Flanker-H (Ảnh: Sputnik)

 


Một tên lửa không đối không tầm ngắn (Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga)

Một tên lửa không đối không tầm ngắn (Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga)

 


Một chiếc Su-30SM Flanker-H (Ảnh: Sputnik)

Một chiếc Su-30SM Flanker-H (Ảnh: Sputnik)

 

Một chiếc Su-34 Fullback đang được bảo dưỡng (Ảnh: Sputnik)
Một chiếc Su-34 Fullback đang được bảo dưỡng (Ảnh: Sputnik)

 


Một chiến đấu cơ Su-24M Fencer-D vừa cất cảnh khỏi đường băng tại căn cứ không quân Nga (Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga)

Một chiến đấu cơ Su-24M Fencer-D vừa cất cảnh khỏi đường băng tại căn cứ không quân Nga (Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga)

 


Cận cảnh một chiếc Su-25SM Frogfoot-A (Ảnh: Sputnik)

Cận cảnh một chiếc Su-25SM Frogfoot-A (Ảnh: Sputnik)

 

Vũ Duy

Theo Sputnik