1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Phóng viên ảnh của Tổng thống Iran bất ngờ đào tẩu

(Dân trí) - Phóng viên ảnh của Tổng thống Iran Mahmoud Ahmedinejad đã bất ngờ xin tị nạn tại Mỹ sau khi tháp tùng ông tới thành phố New York tham dự phiên thảo luận toàn thể của Đại hội đồng Liên hợp quốc hồi tuần trước, truyền thông Mỹ hôm qua đồng loạt đưa tin.

 
Phóng viên ảnh của Tổng thống Iran bất ngờ đảo tẩu
Hassan Golkanbhan ngồi ngay trước Tổng thống Ahmadinejad trong một phiên họp của Đại hội đồng LHQ khóa 67 ở thành phố New York, Mỹ, hồi tuần trước.

 

Nhật báo Wall Street và kênh truyền hình CNN của Mỹ cho biết Hassan Golkanbhan - phóng viên ảnh chuyên trách của Tổng thống Iran Amadinejad - đã đệ đơn xin tị nạn vì lo ngại sẽ bị sát hại.

 

“Hassan Golkanbhan sợ phải quay lại Iran.... Anh ấy không ủng hộ, nhưng cũng không chống đối chính phủ. Nhưng khi anh ấy đã bị khép vào tội phản quốc, anh ấy khó có thể quay về. Sẽ không còn ai tin anh ấy nữa", luật sư của Hassan Golkanbhan, ông Paul O'Dwyer, nói.

 

Cũng theo luật sư Paul O'Dwyer, trong đơn trình các nhà chức trách Mỹ, Hassan Golkanbhan cho biết vợ và hai con anh đã chuyển đến một nơi trú ẩn an toàn, nhưng không cho biết địa chỉ cụ thể.

 

“Những nghi ngờ về nhận thức chính trị của Hassan Golkanbhan ngày càng tăng lên trong suốt thời gian công cán. Có những việc anh ấy cần phải làm nhưng lại tỏ ra rất miễn cưỡng. Tuy nhiên, không ai nghĩ rằng anh ấy sẽ quyết định ra đi như thế này”, ông O'Dwyer nói thêm.

 

Vị luật sư này không tiết lộ nơi ở hiện nay của thân chủ mình, mà chỉ cho biết Hassan Golkanbhan đang chờ lịch phỏng vấn xin tị nạn.

 

Trước đó, khi tháp tùng Tổng thống Iran Ahmedinejad tới New York dự phiên thảo luận toàn thể Đại hội đồng LHQ khóa 67 trong những ngày cuối tháng 9, Hassan Golkanbhan đã tìm cách tách khỏi đoàn, rồi sau đó đệ đơn xin tị nạn ở Mỹ. Theo luật định, Hassan Golkanbhan sẽ phải chờ hàng tháng mới được gọi phỏng vấn, trước khi giới chức Mỹ quyết định có cho phóng viên này được tị nạn theo nguyện vọng hay không.

 

Hiện cả phía Mỹ và Iran đều chưa có phản ứng gì trước thông tin trên.

 

Việt Giang

Theo AFP, Reuters