1. Dòng sự kiện:
  2. Ông Trump bị ám sát hụt
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Nga - Ukraine

"Phó tướng" của ông Trump: Mỹ chỉ tham chiến ở nước ngoài khi bắt buộc

Thành Đạt

(Dân trí) - Ứng cử viên phó tổng thống đảng Cộng hòa James David Vance tin rằng nếu ông Donald Trump đắc cử tổng thống, Mỹ sẽ chỉ triển khai lực lượng quân sự ở nước ngoài khi bắt buộc.

Phó tướng của ông Trump: Mỹ chỉ tham chiến ở nước ngoài khi bắt buộc  - 1

Ứng cử viên phó tổng thống, Thượng nghị sĩ J.D. Vance phát biểu tại Đại hội toàn quốc của đảng Cộng hòa ở Milwaukee, Wisconsin ngày 17/7 (Ảnh: Reuters).

"Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng các đồng minh của chúng tôi chia sẻ gánh nặng đảm bảo hòa bình thế giới. Sẽ không có thêm cơ hội miễn phí nào cho các quốc gia phản bội lòng hào phóng của người nộp thuế ở Mỹ", ứng cử viên phó tổng thống đảng Cộng hòa James David Vance tuyên bố hôm 17/7.

Ông Vance tin rằng nếu ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào tháng 11 tới, Mỹ sẽ chỉ triển khai lực lượng quân sự ở nước ngoài trong tình huống buộc phải hành động.

"Chúng ta sẽ chỉ gửi con cái của mình tham chiến khi bắt buộc phải làm vậy", ông Vance nói thêm.

Cựu Tổng thống Donald Trump tuần này tuyên bố chọn ông James David Vance (J.D. Vance), 39 tuổi, thượng nghị sĩ của bang Ohio làm "phó tướng" đồng hành tranh cử tổng thống. Ông Vance đã chấp thuận đề cử này.

Đây được xem là lựa chọn khá bất ngờ của ông Trump khi ông Vance từng có những tuyên bố chỉ trích cựu tổng thống rất gay gắt.

Cũng giống như ông Trump, ông Vance mạnh mẽ phản đối viện trợ của Mỹ cho Ukraine, lập luận rằng, chính phủ Mỹ hiện tại thiếu một kế hoạch cho sự thành công cho bài toán này. 

Trong cuộc phỏng vấn với CNN vào cuối năm ngoái, ông Vance cho biết ông phản đối việc gửi thêm viện trợ cho Ukraine, vì ông không tin rằng Kiev sẽ có thể áp đảo được Nga.

Ông Vance cũng đặt câu hỏi tại sao việc cung cấp hàng tỷ USD viện trợ cho Ukraine lại giúp ích cho Kiev vào thời điểm này trong cuộc xung đột với Nga, trong khi các khoản viện trợ trước đó vẫn chưa thể chấm dứt xung đột.

Theo ông, "điều mang đến lợi ích lớn nhất cho Mỹ là chấp nhận Ukraine sẽ phải nhượng bộ một số lãnh thổ cho Nga và cần phải kết thúc cuộc chiến này".

Ông Vance cho rằng không ai tin Ukraine có thể giành chiến thắng trong cuộc chiến với Nga, đồng thời giải thích rằng trọng tâm chính nên là chấm dứt xung đột và thương vong trong khu vực.

Ông Vance cũng tin rằng các quyết định của Tổng thống Mỹ Joe Biden làm tăng nguy cơ xảy ra một cuộc chiến tranh thế giới mới. Theo ông, nguy cơ chiến tranh hạt nhân đang leo thang hơn bao giờ hết do chính sách của Tổng thống Biden.

Cảnh báo của ông Vance về nguy cơ chiến tranh hạt nhân được đưa ra trong bối cảnh Ukraine yêu cầu Mỹ và các nước phương Tây nới lỏng các hạn chế về việc sử dụng vũ khí nước ngoài nhằm cho phép Kiev sử dụng những vũ khí này để tấn công lãnh thổ Nga.

Quyết định của Mỹ được đưa ra sau khi quân đội Nga tiến hành một cuộc tấn công mới ở vùng Kharkov phía đông Ukraine và đã kiểm soát một số ngôi làng dọc biên giới.

Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng, khi cho phép Ukraine tiến hành các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga, đại diện của các nước NATO "nên nhận thức được họ đang chơi trò gì". Theo ông Putin, Nga đang theo dõi chặt chẽ các kế hoạch như vậy.

Theo Tass