1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Phó Tổng thống Pence: Mỹ sẽ buộc Nga phải chịu trách nhiệm về vấn đề Ukraine

(Dân trí) - Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence ngày 18/2 tuyên bố Mỹ sẽ buộc Nga phải chịu trách nhiệm về vấn đề Ukraine ngay cả khi Tổng thống Donald Trump đang tìm kiếm tiếng nói chung với Moscow trong những ngày đầu nhận nhiệm sở.

Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence (Ảnh: Politico)
Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence (Ảnh: Politico)

“Mỹ sẽ tiếp tục buộc Nga phải chịu trách nhiệm, ngay cả khi chúng tôi đang tìm kiếm nền tảng chung mới, mà như các bạn đã biết, Tổng thống Trump tin là có thể tìm được”, CBS dẫn lời Phó Tổng thống Mike Pence phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich ở Đức hôm 18/2.

Ông Pence cho biết Mỹ sẽ yêu cầu Nga phải tôn trọng các hiệp ước hòa bình Minsk ký từ năm 2015 về vấn đề Ukraine và chấm dứt tình trạng bạo lực ở đông Ukraine giữa lực lượng quân đội chính phủ và các nhóm ly khai do Nga hậu thuẫn.

Cũng trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên trên cương vị phó tổng thống Mỹ, ông Pence đã tìm cách xoa dịu các đồng minh châu Âu - những nước đang tỏ ra lo ngại về sức mạnh của Nga cũng như sự gần gũi của Tổng thống Trump với người đồng cấp Nga Vladimir Putin. Tại hội nghị có sự tham gia của nhà ngoại giao và quan chức an ninh các nước, Phó Tổng thống Pence cũng trấn an các đối tác quốc tế về khuynh hướng đi theo chủ nghĩa biệt lập của ông chủ Nhà Trắng.

Trong bài phát biểu quan trọng về chính sách ngoại giao dưới thời Tổng thống Trump, Phó Tổng thống Pence tiếp tục khẳng định cam kết mạnh mẽ của Mỹ đối với khối Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), cũng như các thể chế xuyên Đại Tây Dương khác giống như NATO. Bên cạnh đó, “phó tướng” của ông Trump cũng kêu gọi các đồng minh NATO tăng cường chi trả cho các hoạt động phòng vệ để hỗ trợ NATO - điều mà tân tổng thống Mỹ đã nhiều lần nhắc nhở, thậm chí dọa nạt, để đảm bảo sự công bằng cho Washington trong liên minh quân sự này.

Thành Đạt

Theo CBS