1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tàu chiến Mỹ, Nhật, Hàn tập trận sát Triều Tiên

Thành Đạt

(Dân trí) - Lực lượng hải quân Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản sẽ tiến hành tập trận quân sự chung vào ngày 30/9 ở vùng biển gần Triều Tiên.

Tàu chiến Mỹ, Nhật, Hàn tập trận sát Triều Tiên - 1

Các thủy thủ tham gia cuộc tập trận hải quân Mỹ - Hàn Quốc ngày 28/9 (Ảnh: Yonhap).

Lực lượng Phòng vệ Hàng hải Nhật Bản hôm nay 29/9 thông báo, cuộc tập trận quân sự chung của hải quân Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản sẽ diễn ra trên biển Nhật Bản vào ngày 30/9.

Cuộc tập trận sẽ bao gồm nội dung diễn tập săn ngầm của các tàu chiến nhằm củng cố khả năng phối hợp của hải quân 3 nước. Vùng biển nơi cuộc tập trận diễn ra nằm gần Triều Tiên.

Cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đang có chuyến thăm tới Hàn Quốc. Trước đó, bà Harris đã tới Nhật Bản và dự lễ tang của cố Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo tại Tokyo hôm 27/9.

Chuyến công du của bà Harris diễn ra vào thời điểm căng thẳng đang gia tăng trên bán đảo Triều Tiên và ngay sau khi Mỹ - Hàn khởi động cuộc tập trận hải quân chung đầu tiên sau 5 năm.

Triều Tiên đã liên tiếp phóng tên lửa đạn đạo hôm 25/9 và 28/9 như một động thái nhằm phản đối cuộc tập trận của Mỹ và Hàn Quốc. Cuộc tập trận có sự tham gia của một nhóm tác chiến do tàu sân bay USS Ronald Reagan của Mỹ dẫn đầu.

Theo các quan chức Mỹ, Triều Tiên đã phóng hơn 30 tên lửa đạn đạo trong năm nay. Các nhà chức trách Hàn Quốc và Mỹ cho biết Bình Nhưỡng dường như đã hoàn tất mọi công việc chuẩn bị cho vụ thử hạt nhân lần thứ 7.

Triều Tiên hôm 8/9 thông qua luật mới cho phép nước này tấn công hạt nhân phủ đầu đối thủ để tự vệ nếu họ nhận thấy có mối đe dọa sắp diễn ra.

Theo Reuters