1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Phó Tổng thống Mỹ cho phép trợ lý làm lộ bí mật quốc gia

Tờ National Journal số ra ngày 12/2 đã tiết lộ thông tin cho biết chính Phó Tổng thống Mỹ Dick Cheney đã chỉ thị cho trợ lý của mình là I.Lewis Libby, cung cấp các thông tin bí mật, trong đó có những thông tin của tình báo quốc gia xung quanh những nỗ lực phát triển vũ khí hạt nhân của chính quyền cựu Tổng thống Iraq Saddam Hussein.

Dẫn lời của ủy viên công tố Patrick J.Fitzgerald của Toà án liên bang, tờ báo khẳng định, ông Dick Cheney hoàn toàn đồng ý và biết trước vụ rò rỉ thông tin về nữ nhân viên tình báo CIA Valerie Plame ở Iraq.

 

Cũng chính Phó Tổng thống Dick Cheney đã ra lệnh cho Libby bằng mọi giá phải xác định rõ danh tính của nhân viên CIA và cung cấp nó cho giới báo chí. Động thái này nhằm mục đích đánh vào chồng của người phụ nữ này, ông Joe Wilson, cựu đại sứ Mỹ khiến họ khó có thể cung cấp những thông tin việc cơ quan tình báo Mỹ đã làm giả các tài liệu về vũ khí huỷ diệt hàng loạt ở Iraq, lấy cớ tiến hành chiến tranh chống lại nước này. Vụ việc đã khiến Valerie Plame không thể tiếp tục làm điệp viên được nữa một khi danh phận đã bị lộ.

 

Trước những thông tin động trời như vậy, Nhà Trắng đã từ chối đưa ra lời bình luận, còn luật sư của ông Dick Cheney cũng thực hiện phương cách "im lặng là vàng". Trong khi đó, các nghị sĩ thuộc đảng Dân chủ đang yêu cầu mở lại cuộc điều tra vụ tiết lộ thông tin về nhân viên CIA và yêu cầu Phó Tổng thống Dick Cheney phải chịu trách nhiệm về vụ việc này.

 

Có thể thấy rằng năm 2006 là một năm khó khăn đối với chính quyền Tổng thống Bush, bởi trong khi vị Phó Tổng thống của ông còn đang bị chỉ trích liên tục, thì bản thân ông Bush cũng bị "soi xét" khi tạp chí Times công bố một loạt bức ảnh ông chụp chung với cựu chuyên gia vận động hành lang Jack Abramoff. Điều này cho thấy rõ ràng một mối liên hệ, dù không thân tình thì cũng gọi là "chỗ quen biết", giữa Tổng thống và người đàn ông đang là tâm điểm của một vụ tham nhũng lớn.

 

Giới phân tích cho rằng với những con sóng to, gió lớn kiểu này, chính trường Mỹ sẽ khó tránh khỏi sự chao đảo. Hơn nữa, những liên quan của các vị đứng đầu và đứng thứ nhì nhà nước với các vụ bê bối lớn sẽ buộc dân chúng đặt ra những nghi vấn về niềm tin đối với bộ máy lãnh đạo của Mỹ.

 

Theo Sông Thương

An ninh thế giới