1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh công du Thụy Điển

(Dân trí) - Tối 9/4, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã đến Stockholm, bắt đầu chuyến thăm chính thức Thụy Điển theo lời mời của Chính phủ Thụy Điển nhân dịp kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (1969 – 2014).

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh công du Thụy Điển

Ngày 10/4 (giờ địa phương), Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh (thứ tư từ trái) làm việc với bà Kerstin Af Jochnick, Quyền Thống đốc Ngân hàng Trung ương Thụy Điển (thứ nhất từ trái). Ảnh: Huy Hiệp - TTXVN


Tháp tùng Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có Đại sứ Việt Nam tại Thụy Điển Trần Văn Hính, Lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, Bộ Ngoại giao, Bộ Công Thương, Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Ngày 10/4/2014, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã có cuộc làm việc với quyền Thống đốc Ngân hàng Trung ương Thụy Điển và Bộ trưởng Thị trường tài chính Thụy Điển Peter Norman. Thay mặt Chính phủ Việt Nam, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh cảm ơn sự hỗ trợ của Chính phủ và nhân dân Thụy Điển đối với Việt Nam trong cuộc đấu tranh thống nhất đất nước trước đây và công cuộc đổi mới hiện nay, mong muốn hai bên tăng cường hơn nữa hợp tác trên các lĩnh vực đặc biệt là kinh tế và tài chính.

Tại cuộc gặp với Quyền Thống đốc Ngân hàng Trung ương Thụy Điển, hai bên đã trao đổi về vai trò của Ngân hàng Trung ương Thụy Điển trong kiểm soát lạm phát, bình ổn tài chính, ổn định kinh tế vĩ mô. Quyền Thống đốc ngân hàng Trung ương Thụy Điển chia sẻ với Đoàn về kinh nghiệm gói giải pháp của Chính phủ Thụy Điển nhằm phục hồi, ổn định và phát triển thị trường tài chính sau khủng hoảng năm 2008. Thời gian gần đây, Chính phủ đã nỗ lực nâng cao tỷ lệ dự trữ vốn, hỗ trợ hệ thống ngân hàng đảm bảo thanh khoản, quyết liệt xử lý nợ xấu và tái cơ cấu các tổ chức tín dụng đã giúp Thụy Điển lành mạnh hóa hệ thống tài chính và vượt qua khủng hoảng. Mặc dù không tham gia khu vực đồng tiền chung châu Âu, kinh tế Thụy Điển cũng bị ảnh hưởng vì xuất khẩu sang thị trường châu Âu chiếm 50% GDP của Thụy Điển.

Trong buổi làm việc với Bộ trưởng Thị trường tài chính Peter Norman, phía Bạn cho biết thị trường tài chính Thụy Điển có mức vốn hóa đứng thứ 2 Châu Âu với 400% GDP; trao đổi về quyền hạn và cơ chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng Thụy Điển trong lĩnh vực tài chính - tiền tệ; chia sẻ bài học về việc cần thiết của việc duy trì một tỷ lệ vốn cao, trong đó các ngân hàng Thụy Điển có tỷ lệ vốn cao hơn so với các ngân hàng liên minh Châu Âu; và chính sách quản lý các doanh nghiệp nhà nước của Thụy Điển. Bộ trưởng Peter Norman khẳng định Chính phủ và các doanh nghiệp lớn của Thụy Điển rất quan tâm đến quá trình tái cơ cấu nền kinh tế Việt Nam và coi Việt Nam là một thị trường triển vọng với nhiều tiềm năng tăng cường hợp tác.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh nhấn mạnh một trong những định hướng lớn của Chính phủ Việt Nam là tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng hướng tới sự phát triển ổn định và bền vững; tái cơ cấu hệ thống tài chính - ngân hàng, trọng tâm là các tổ chức tín dụng và mong muốn nhận được sự hỗ trợ của Chính phủ Thụy Điển, nhất là kinh nghiệm phát triển thị trường tài chính.

Phó Thủ tướng đề nghị Thụy Điển tích cực thúc đẩy sớm hoàn tất đàm phán Hiệp định thương mại tự do Việt Nam EU và công nhận quy chế kinh tế thị trường đối với Việt Nam. Phó Thủ tướng hoan nghênh và kêu gọi Chính phủ Thụy Điển tiếp tục khuyến khích các tập đoàn đầu tư, kinh doanh của Thụy Điển tham gia vào thị trường Việt Nam.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh và Đoàn đã đến thăm cơ sở sản xuất của Tập đoàn Viễn thông Ericsson.

Tối 10/4/2014, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã đến thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Điển, gặp gỡ cán bộ Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Thụy Điển.

Theo chương trình, ngày 11/4/2014, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh sẽ tiếp kiến Chủ tịch Quốc hội Thụy Điển, làm việc với Bộ trưởng Thương mại và Hợp tác Bắc Âu, lãnh đạo Bộ Ngoại giao Thụy Điển, tiếp lãnh đạo một số tập đoàn hàng đầu của Thụy Điển.

PV