1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng: “Dấu chân” của các tổ chức quốc tế xuất hiện trên khắp Việt Nam

(Dân trí) - Nhân sự kiện nhằm tổng kết hoạt động của các tổ chức quốc tế trong năm qua, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã đánh giá cao vai trò và sự đóng góp của các tổ chức, bạn bè quốc tế trong công cuộc hỗ trợ mang lại cuộc sống ổn định, giúp đỡ những người khó khăn và yếu thế trong xã hội để không bị bỏ lại phía sau.

Pho TT.jpg

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng (Ảnh: Đức Hoàng)

 

Ngày 25/1, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức cuộc Gặp mặt Hữu nghị với các cơ quan đại diện ngoại giao, tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài nhân dịp Xuân Kỷ Hợi 2019. Đây là dịp để đại diện các cơ quan, ban ngành, đoàn thể tổng kết lại những hoạt động trong năm 2018 và hướng về năm mới với những mục tiêu mới.

Sự kiện đã có sự tham gia của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng, đại diện các đại diện ngoại giao, ban ngành, đoàn thể đối ngoại, tổ chức quốc tế.

Tại sự kiện, ông Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh rằng Đảng và Nhà nước Việt Nam rất coi trọng công tác ngoại giao nhân dân và vai trò của các tổ chức phi chính phủ trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác và lòng tin giữa các quốc gia, dân tộc.

Phó Thủ tướng cho rằng trong quá khứ cũng như hiện tại Việt Nam luôn nhận được sự ủng hộ quý báu của nhân dân và các tổ chức quốc tế trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước, xóa đói giảm nghèo, hướng tới các mục tiêu thiên niên kỷ, phát triển bền vững.

“Chúng tôi có thể thấy những dấu chân của các bạn (tổ chức quốc tế) ở những vùng sâu, vùng xa nhất của Việt Nam để cùng chúng tôi mang lại cuộc sống ổn định, tạo công ăn việc làm cho những người dân gặp khó khăn nhất, những người yếu thế nhất để không ai bị bỏ lại ở phía sau”, ông Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng Việt Nam đánh giá chúng ta hiện đang sống trong một thế giới có nhiều biến động và phải đối mặt với ngày càng có nhiều thách thức truyền thống và phi truyền thống mà không một cá nhân, tổ chức hay quốc gia nào có thể giải quyết 1 cách đơn độc. Vì vậy, Việt Nam luôn cần sự hợp tác giữa khu vực công, khu vực tư và khu vực phi nhà nước, cũng như hợp tác chặt chẽ hơn nữa ở tầm quốc tế để giải quyết các vấn đề đang xảy ra ở Việt Nam.

Tại sự kiện, đại diện các tổ chức quốc tế, cơ quan ngoại giao đã gửi lời cảm ơn tới chính phủ Việt Nam vì luôn tạo điều kiện cho các tổ chức hoạt động một cách hiệu quả.

Đại diện các tổ chức quốc tế cũng chúc mừng Việt Nam vì những thành tựu đã đạt được trong năm 2018 ở cả lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và cả thể thao. Các đại biểu đều mong muốn trong năm mới Việt Nam sẽ ngày càng phát triển vượt bậc và quan hệ giữa Việt Nam và các tổ chức quốc tế, cơ quan ngoại giao sẽ ngày càng bền chặt theo năm tháng.

Đức Hoàng