1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Philippines: Trung Quốc hãy hành xử có trách nhiệm!

Philippines ngày 27/2 đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ tuyên bố Trung Quốc sẽ “tuần tra ngư nghiệp” trên Biển Đông mà trọng tâm là quần đảo Trường Sa (thuộc chủ quyền Việt Nam – PV) và bãi cạn Scarborough.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Philippines Raul Hernandez
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Philippines Raul Hernandez
 
Đồng thời, Bộ Ngoại giao Philippines cũng kêu gọi Trung Quốc “hãy hành xử một cách có trách nhiệm” trong bối cảnh căng thẳng đang sôi sục trong khu vực trên các vùng biển tranh chấp và Manila đang nỗ lực đưa tranh chấp ở Biển Đông ra phân xử tại Tòa án quốc tế về Luật Biển.

“Một lần nữa chúng tôi kêu gọi Trung Quốc tôn trọng chủ quyền lãnh thổ và vùng đặc quyền kinh tế của Philippines. Philippines kịch liệt phản đối các cuộc tuần tra hàng hải của Trung Quốc trong vùng biển chủ quyền của Philippines tại Biển Tây Philippines (tức Biển Đông - PV)", Người phát ngôn kiêm Trợ lý Ngoại trưởng Philippines Raul Hernandez tuyên bố.

Trước đó, Tân hoa xã ngày 24/2 dẫn lời Ngô Tráng, Giám đốc Cục Thủy sản Nam Hải, thuộc Bộ Nông nghiệp Trung Quốc ngang nhiên cho biết việc thực hiện cái gọi là "tuần tra ngư nghiệp thường xuyên" ở khu vực biển gần quần đảo Trường Sa của Việt Nam sẽ là ưu tiên hàng đầu trong năm 2013.

Ngạo ngược hơn, Ngô Tráng còn lên giọng cho hay các nhân viên thực thi pháp luật sẽ tiếp tục giám sát đối với đảo Hoàng Nham (bãi cạn Scarborough – PV) và Đá Vành Khăn thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, đồng thời tăng cường sự giám sát, kiểm soát đối với quần đảo Trường Sa và Vịnh Bắc Bộ.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Philippines khẳng định các hành động trên của Trung Quốc đã vi phạm luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển (UNCLOS).

Theo Linh Phương
Petrotimes