1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Philippines thả 9 ngư dân Trung Quốc bị phạt tù vì đánh bắt trái phép

(Dân trí) - Philippines đã phóng thích 9 ngư dân Trung Quốc bị phạt tù vì đánh bắt động vật quý hiếm sau khi họ hết hạn 1 năm ngồi tù, giới chức Philippines ngày 10/6 cho biết.

Những con rùa biển được tìm thấy trên tàu của các ngư dân Trung Quốc tháng 5/2014 (Ảnh:
Những con rùa biển được tìm thấy trên tàu của các ngư dân Trung Quốc tháng 5/2014 (Ảnh: AFP)

Chín người, bị bắt hồi tháng 5/2014, đã phải ngồi tù sau khi họ không có tiền để trả 100.000 USD tiền phạt mỗi người vì tội đánh bắt trái phép, kèm theo 2.662 USD tiền phạt mỗi người vì tội đánh bắt động vật có nguy cơ tuyệt chủng.

"Họ đã được đối xử công bằng. Họ được ăn uống giống các tù nhân khác. Các doanh nhân Trung Quốc cũng được phép mang thực phẩm cho họ như mì gói", ông Raul Mapa, một quan chức nhà tù tại thành phố Puerto Princesa, nơi các tù nhân chấp hành hình phạt tù, cho hay.

Hồi đầu tuần này, một tòa án địa phương đã đưa ra lệnh phóng thích theo đề nghị từ luật sư của các ngư dân.

Ông Mapa hôm qua cho biết các ngư dân đã được phóng thích tại Puerto Princesa thuộc tỉnh Palawan vào tối ngày 9/6 và được đưa tới trụ sở cục di trú tại Manila vào ngày 10/6 trước khi về nước.

Cảnh sát Philippines cho hay họ đã phát hiện hàng trăm con rùa biển, được bảo vệ theo luật pháp Philippines, trên tàu của nhóm ngư dân tại bãi cạn Trăng Khuyết, thuộc quần đảo Trường Sa.

Vụ việc đã làm gia tăng căng thẳng trong mối quan hệ giữa Trung Quốc và Philippines, vốn lạnh nhạt do các tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông.

Trung Quốc đơn phương tuyên bố chủ quyền đối với hầu hết Biển Đông, chồng lấn lên các tuyên bố chủ quyền của Philippines, Đài Loan, Malaysia và Brunei.

Philippines đã tìm cách nâng cảnh báo toàn cầu về điều mà nước này miêu tả là hoạt động cải tạo quy mô lớn của Trung Quốc tại các bãi đá ở Trường Sa.

Vào tháng 3/2014, Philippines đã kiện Trung Quốc ra tòa nhằm chống lại các yêu sách chủ quyền phi lý của nước này ở Biển Đông.

An Bình
Theo AFP