1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Philippines tập trận với Mỹ và Nhật Bản gần vùng biển tranh chấp

(Dân trí) - Theo kế hoạch, Hải quân Manila tổ chức hai cuộc diễn tập trên Biển Đông với các đồng minh quan trọng Washington và Tokyo, gần các khu vực tranh chấp.

Philippines sẽ tập trận chung với các đồng minh quan trọng. (Ảnh:

Philippines sẽ tập trận chung với các đồng minh quan trọng. (Ảnh: Inquirer)

Tờ Inquirer của Philippines dẫn thông báo ngày 18/6 của Hạm đội Hải quân Philippines cho hay: cuộc diễn tập chung thường niên giữa Manila và Washington được tổ chức từ ngày 18-30/6 tại phía đông đảo Palawan.

Theo đó, cuộc tập trận sẽ mô phỏng cứu hộ một tai nạn trực thăng với sự tham gia của một phi cơ trinh sát P3-Orion gần khu vực tranh chấp trên Biển Đông. 

“Cuộc tập trận nhằm kiểm tra khả năng kết hợp của hai lực lượng hải quân để tăng cường khả năng phối hợp giữa Philippines và Mỹ. Đồng thời cũng nhằm cải thiện năng lực hải quân hai nước thông qua kết hợp hoạt động cả trên thủy và trên bộ, thực hiện các nhiệm vụ đặc biệt, rèn luyện khả năng tác chiến trên mặt nước, thích ứng với chiến tranh hiện đại. Bên cạnh đó, cuộc tập trận còn nhằm đẩy mạnh trao đổi thông tin, thắt chặt quan hệ và gia tăng thiện chí của cả hai bên”, Inquirer dẫn lời Đại úy Hải quân Philippines Liezl Vidallon nêu rõ.

Cuộc tập trận với Lực lượng Phòng vệ biển Nhật Bản (JMSDF) sẽ được tổ chức riêng. Tin từ truyền thông Nhật cho biết, các hoạt động diễn tập cũng sẽ diễn ra tại vùng biển tranh chấp trên Biển Đông.
 
Theo Inquirer, cuộc tập trận với Nhật Bản sẽ được tổ chức từ ngày 22-26/6, với  sự tham gia của một máy bay trinh sát P-3C.

"Việc huấn luyện chung sẽ giúp quân đội của chúng tôi làm quen với các thiết bị hiện đại. Sẽ có sự chia sẻ về thông tin, kỹ thuật và thực hành tác chiến ở mức độ tốt nhất", một quan chức Philippines nói với AFP.

Dù đều được tổ chức gần vùng tranh chấp, nhưng quan chức Philippines này khẳng định cả hai cuộc diễn tập không nhằm vào Trung Quốc. 

"Đây là những cuộc diễn tập đã được lên kế hoạch và lịch trình thường xuyên. Với Nhật Bản, trọng tâm là hoạt động tìm kiếm cứu hộ và cứu trợ thiên tai", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Philippines Charles Jose nói.

Cuộc tập trận chung Philippines - Nhật Bản được tổ chức không lâu sau khi Tổng thống Philippines Benigo Auino III thăm Nhật Bản và có các cuộc hội đàm với Thủ tướng Nhật Shinzo Abe.

Philippines tháng trước cũng tổ chức một cuộc diễn tập hải quân quan trọng với Nhật Bản trên Biển Đông tại khu vực cách một bãi cạn tranh chấp với Trung Quốc chưa đầy 300 km. 

Hồi đầu tháng, hai bên đã nhất trí khởi động đàm phán về việc Nhật chuyển giao thiết bị quân sự cho Philippines, bao gồm máy bay trinh sát chống ngầm và công nghệ radar.

Trung Quốc từ lâu đã tranh chấp chủ quyền với Nhật Bản tại một chuỗi đảo trên biển Hoa Đông. Còn tại Biển Đông, Bắc Kinh có "tuyên bố chủ quyền" chồng chéo với nhiều láng giềng Đông Nam Á, trong đó có Philippines và Việt Nam.

Thoa Phạm 
Theo Inquirer