1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Philippines tan hoang vì siêu bão Rai, hơn 100 người thiệt mạng

Minh Phương

(Dân trí) - Siêu bão Rai đã tàn phá hàng loạt nhà cửa và khiến ít nhất 112 người ở Philippines thiệt mạng. Đây là trận bão mạnh nhất ở Philippines kể từ đầu năm nay.

Philippines tan hoang vì siêu bão Rai, hơn 100 người thiệt mạng - 1

Bão Rai tàn phá nhiều khu vực ở Philippines (Ảnh: AFP).

AP dẫn lời ông Arthur Yap, Thống đốc tỉnh Bohol, miền trung Philippines hôm nay 19/12 cho biết, riêng tại tỉnh này đã ghi nhận ít nhất 63 người chết do siêu bão Rai. Ông cho rằng, con số này sẽ còn tăng tiếp bởi ông mới chỉ nhận được báo cáo từ 33 trong số 48 thị trưởng do đường truyền liên lạc bị ảnh hưởng.

Giới chức địa phương cũng đang cố gắng xác định thiệt hại về người do các vụ sạt lở đất và ngập lụt ở một số nơi.

Siêu bão Rai "san phẳng" nhiều nơi ở Philippines, 24 người chết

Như vậy, tính đến ngày 19/12, tổng số người thiệt mạng do bão Rai ở Philippines ít nhất là 112 người, trong đó, tỉnh Bohol là nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Ông Yap đã chỉ đạo các thị trưởng kích hoạt cơ chế khẩn cấp để hỗ trợ lương thực và nước uống kịp thời cho người dân ở những khu vực bị ảnh hưởng.

Philippines tan hoang vì siêu bão Rai, hơn 100 người thiệt mạng - 2

Người dân dọn dẹp sau khi bão quét qua (Ảnh: Getty).

Bão Rai đổ bộ hôm 16/12 là cơn bão mạnh nhất ở Philippines trong năm nay với sức gió lên đến gần 200km/h. Hơn 300.000 người đã phải sơ tán. Hàng chục chuyến bay và tàu phà bị hủy, khiến khoảng 4.000 người bị mắc kẹt. Cơn bão này còn gây lũ lụt và lở đất, cũng như phá hỏng lưới điện, hệ thống thông tin liên lạc trên đường đi của mình. Một số tỉnh thậm chí bị mất điện và sóng di động hoàn toàn. Trong khi đó, một số bệnh viện không thể hoạt động do bị hư hại nặng.

Hơn 18.000 quân nhân, cảnh sát, thành viên lực lượng bảo vệ bờ biển và nhân viên cứu hỏa tham gia các nỗ lực tìm kiếm và cứu nạn ở những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất.