1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Philippines sẽ nêu vấn đề Biển Đông tại thượng đỉnh ASEAN

(Dân trí) – Bộ Ngoại giao Philippines cho biết Tổng thống nước này sẽ đưa hồ sơ Biển Đông ra thảo luận tại Hội nghị cấp cao ASEAN diễn ra vào ngày 4/4 tới, đồng thời khẳng định Manila sẽ tiếp tục thể hiện chủ quyền tại vùng biển này.

 
Philippines sẽ nêu vấn đề Biển Đông tại thượng đỉnh ASEAN  - 1

Tổng thống Philippines Benigno Aquino.
 
Trong thông cáo đăng trên trang web ngày 29/3, Bộ Ngoại giao Philippines đã công bố một loạt vấn đề sẽ được Tổng thống Aquino đề cập trong cuộc họp kín với những người đồng cấp tại Hội nghị thượng đỉnh Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) diễn ra vào đầu tháng tới ở thủ đô Phnom Penh của Campuchia. Trong đó hồ sơ Biển Đông sẽ là một ưu tiên.

“Tổng thống Aquino sẽ thúc đẩy các vấn đề an ninh hàng hải và Biển Tây Philíppin (Biển Đông)”, thông cáo nêu rõ.

Theo giải thích của bà Teresita Barsana - Trợ lý Ngoại trưởng Philippines, trong buổi họp kín ngày 4/4, Tổng thống Aquino sẽ yêu cầu các nhà lãnh đạo ASEAN ủng hộ sáng kiến thành lập Khu vực Hòa bình, Tự do, Hữu nghị và Hợp tác tại Biển Tây Philippines.

Biển Đông không có trong nghị trình cấp cao ASEAN

Bộ Ngoại giao Phillipines đưa ra những thông báo trên chỉ vài ngày sau khi Campuchia cho biết sẽ không đưa vấn đề tranh chấp Biển Đông vào chương trình nghị sự của ASEAN.

“Lập trường của chúng tôi là đẩy mạnh hòa bình và phát triển kinh tế trong khu vực. Vì vậy, Campuchia sẽ không đưa vấn đề Biển Đông vào chương trình nghị sự của Hội nghị thượng đỉnh ASEAN”, ông Cheam Yeap - Chủ tịch Ủy ban Luật pháp Quốc hội Campuchia - cho biết.

Ông Cheam Yeap giải thích lý do đưa ra quyết định này là vì “Campuchia là một nước trung lập”.

Campuchia là Chủ tịch luân phiên của ASEAN trong năm 2012 nên có toàn quyền quyết định nội dung cuộc họp thượng đỉnh của khối sẽ diễn ra trong hai ngày 3-4/4 tới.

Quyết định của Campuchia được đưa ra ngay trước thềm chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào, diễn ra từ ngày 30/3-2/4. Trong nhiều năm trở lại đây, Trung Quốc luôn dành cho Campuchia rất nhiều khoản ưu đãi về đầu tư và viện trợ sau khi đã nâng quan hệ song phương lên mức đối tác chiến lược toàn diện.

Theo số liệu thống kê, đầu tư của Trung Quốc vào Campuchia đã đạt 8,8 tỷ USD, trở thành nhà viện trợ, đầu tư lớn nhất tại đất nước Chùa Tháp.

Trước đó, trong buổi tiếp phái đoàn nhà báo Campuchia đến thăm Trung Quốc, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lưu Vi Dân cũng nói rằng Bắc Kinh muốn Hội nghị thượng đỉnh ASEAN sắp tới sẽ tránh chủ đề Biển Đông.

 
Vũ Anh
Theo AFP, BBC