1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Philippines quyết truy tố các ngư dân Trung Quốc bất chấp cảnh báo

(Dân trí) - Các công tố viên Philippines hôm nay tuyên bố họ sẽ truy tố 9 ngư dân Trung Quốc bị bắt ở Biển Đông mới đây về các tội danh môi trường, bất chấp cảnh báo của Bắc Kinh về hậu quả nghiêm trọng đối với quan hệ song phương.

Các ngư dân Trung Quốc bị phía Philippines bắt giữ.
Các ngư dân Trung Quốc bị phía Philippines bắt giữ.

Quyết định trên, được các công tố viên tại thành phố Puerto Princesa trên đảo Palawan công bố, dự kiến sẽ làm gia tăng căng thẳng trong mối quan hệ giữa hai nước, vốn bị ảnh hưởng nghiêm trọng do cuộc tranh chấp lãnh thổ trên Biển Đông.

Công tố viên Allan Ross Rodrigue cho hay, ông sẽ đưa ra các cáo buộc tại tòa vào cuối ngày hôm nay, bác bỏ các kêu gọi của 2 nhà ngoại giao Trung Quốc đã gặp ông trước đó vì vụ việc trên.

"Có những điều rõ ràng là: có một tàu đánh cá, các ngư dân Trung Quốc, và một mẻ rùa biển quý hiếm", ông Rodriguez nói, giải thích cơ sở cho quyết định truy tố.

Hồi tuần trước, cảnh sát Philippines đã bắt giữ 11 ngư dân Trung Quốc trên một tàu cá, vốn bị phát hiện chứa hàng trăm con rùa biển quý hiếm, nhiều trong số đó đã chết. Tuy nhiên, ông Rodriguez cho biết 2 người trong số họ ở tuổi vị thành niên nên sẽ được cho hồi hương mà không bị truy tố.

9 người còn lại sẽ bị buộc tội vi phạm luật pháp vốn cấm việc săn bắt trộm các loài động vật được bảo vệ.

Nếu bị buộc tội săn bắt các loài động vật quý hiếm, bị đe dọa hoặc có nguy cơ tuyệt chủng, họ sẽ đối mặt với 20 năm tù giam và các khoản tiền phạt lớn, có thể lên tới 200.000 USD.

Trung Quốc đã yêu cầu Philippines thả các ngư dân ngay thức thì. Bộ ngoại giao Trung Quốc và đại sứ quán nước này ở Manila cũng hối thúc Philippines ngừng các hành động khiêu khích có thể làm tổn hại quan hệ song phương.

Ông Rodriguez cho hay chính phủ Philippines đã chỉ định các luật sư để đại diện cho các ngư dân sau khi các nhà ngoại giao Trung Quốc từ chối thuê luật sư bảo vệ.

Vụ việc trên diễn ra trong bối cảnh đang gia tăng trên Biển Đông.

Trung Quốc gần đây đã trái phép hạ đặt giàn khoan trong HD 981 trong vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam. Trung Quốc đã khoảng 80 tàu cùng nhiều máy bay hộ tống việc lắp đặt giàn khoan này.

Các tàu và máy bay của Trung Quốc còn hung hăng tấn công các tàu cảnh sát biển của Việt Nam khi bị ngăn cản hành động hạ đặt giàn khoan trái phép trên vùng biển thuộc chủ quyền lãnh hải của Việt Nam.

Trung Quốc đơn phương tuyên bố chủ quyền gần như toàn bộ Biển Đông, thậm chí các vùng biển gần bờ các quốc gia láng giềng.

Trong một tuyên bố chung hồi cuối tuần quan sau hội nghị thượng đỉnh ở Myanmar, lãnh đạo các quốc gia thành viên ASEAN đã bày tỏ lo ngại nghiêm trọng về các tranh chấp hàng hải, kêu gọi gọi các bên kiềm chế và không sử dụng vũ lực, cũng như không tiến hành các hoạt động có thể làm gia tăng căng thẳng và sớm đạt được Bộ Quy tắc về Ứng xử ở Biển Đông (COC).

Hồi tháng 3, Philippines đã chính thức khởi kiện Trung Quốc lên một tòa án Liên hợp quốc nhằm thách thức các tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh đối với hầu hết Biển Đông.

Trung Quốc không chấp nhận việc Philippines đưa tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông ra trọng tài quốc tế, mà thay vào đó muốn giải quyết vấn đề thông qua đối thoại song phương.

An Bình
Theo AFP