1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Philippines “oằn mình” hứng bão Vamco

Đức Hoàng

(Dân trí) - Bão Vamco đã bắt đầu đổ bộ vào Philippines, làm ít nhất 1 người chết, trong bối cảnh nước này vừa hứng chịu thiệt hại nặng nề từ hàng loạt cơn bão lớn như Molave, Goni gần đây.

Philippines tiếp tục “oằn mình” hứng bão Vamco
Philippines “oằn mình” hứng bão Vamco - 1

Cây đổ do bão Vamco ở Quezon hôm 12/11 (Ảnh: Reuters)

Hàng trăm nghìn người đã phải sơ tán khỏi nơi ở khi bão Vamco đổ bộ Philippines vào ngày 11/11. Vamco quần thảo đảo Catanduanes - nơi đã bị tàn phá nặng nề bởi bão Goni gần 2 tuần trước - rồi tiến vào đảo chính Luzon vào đêm qua và sáng sớm hôm nay, 12/10.

Ít nhất 1 người chết và 3 người bị báo mất tích khi Vamco đang di chuyển với tốc độ khá nhanh. Vamco (Philippines gọi là bão Ulysses) tấn công vào tỉnh Quezon với sức gió 150 km/h và gió giật 205 km/h. Mắt bão dự kiến ở cách thủ đô Manila 60 km về hướng bắc vào 8h sáng nay giờ địa phương.

Theo Straits Times, các con sông ở Philippines đã bắt đầu dâng mực nước, đất đai canh tác ngập trong nước, khi bão Vamco tiến vào những khu vực vẫn đang chật vật hồi phục sau 2 cơn bão Goni và Molave.

Vamco được dự báo sẽ gây tàn phá nghiêm trọng hơn Goni khi nó có đường đi qua Manila và các khu vực mật độ dân cư đông đúc gần thủ đô. Trước đó, theo AFP, Philippines đã cho sơ tán trước 400.000 người đề phòng nguy cơ của bão Vamco.

Vamco là cơn bão thứ 8 tấn công Luzon kể từ ngày 11/10, theo Straits Times. Trước đó, bão Goni đã làm 25 người thiệt mạng khi đổ bộ Philippines ngày 1/11 với gió giật 310 km/h, trong khi Molave làm 22 người chết hồi tháng trước.

Cơ quan thời tiết Philippines dự đoán rằng sẽ có 2-3 cơn bão nữa đổ bộ Philippines trong tháng này, và thêm 1-2 cơn bão trong tháng 12. Mỗi năm, Philippines hứng chịu trung bình 20 cơn bão. 

Philippines “oằn mình” hứng bão Vamco - 2

Philippines sơ tán người dân từ 11/11 (Ảnh: Reuters)

Philippines “oằn mình” hứng bão Vamco - 3

Bão Vamco đổ bộ khi Philippines vẫn đang chịu thiệt hại nặng nề từ cơn bão trước (Ảnh: AFP)