1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Philippines, Mỹ bắt đầu tập trận hải quân ở Biển Đông

(Dân trí) - Các lực lượng hải quân của Philippines và Mỹ hôm nay đã bắt đầu cuộc tập trận chung trên Biển Đông. Lễ mở màn tập trận diễn ra tại căn cứ hải quân trước đây của Mỹ ở Subic.

Hình ảnh cuộc tập trận CARAT 18.

Hình ảnh cuộc tập trận CARAT 18.
 
Quân đội Philippines và truyền thông địa phương cho biết cuộc tập trận mang mật danh "Phối hợp huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu trên biển" (CARAT).

Đây là cuộc tập trậng CARAT lần thứ 19 và được tiến hành gần đảo tranh chấp với Trung Quốc mà Mania gọi là Scarborough, còn Bắc Kinh gọi là Hoàng Nham.

Tuy nhiên, hải quân Philippines khẳng định cuộc tập trận không liên quan tới sự kiện xảy ra ở Scarborough/Hoàng Nham hồi năm ngoái, vì đã được các quan chức hai nước thông qua từ năm 2010.

“Mục đích chính của cuộc tập trận CARAT 19 là nhằm tăng cường năng lực chiến đấu cho hải quân hai bên thông qua hệ thống các bài giảng và các buổi thực hành diễn tập”, Tư lệnh lực lượng Hải quân Philippines ở Bắc Luzon, Tướng  Nodolfo Tejada khẳng định.

Tuyên bố của Đại sứ quán Mỹ tại Manila cũng nêu rõ “CARAT 19  nằm trong khuôn khổ loạt tập trận song phương giữa Mỹ với lực lượng vũ trang các nước Bangladesh, Brunei, Campuchia, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan và Timo Lexte".

Tham gia tập trận về phía Philippines có tàu BRP Gregorio del Pilar, tàu tìm kiếm và cứu hộ BRP Edsa, trực thăng và một đội người nhái. Trong đó, tàu BRP Gregorio del Pilar được cải tiến từ chiến hạm lớp Hamilton mua của Mỹ năm 2011.

Trong khi đó, phía Mỹ triển khai tàu khu trục có tên lửa dẫn đường USS Fitzgerald, các tàu cứu hộ, lực lượng lính thủy đánh bộ và một đội chuyên gia.

Trước đó, hải quân Mỹ, thủy quân lục chiến Mỹ và quân đội Malaysia cũng đã diễn tập CARAT 19 từ ngày 14 - 23/6 tại Biển Đông.

Vũ Anh
Theo Xinhua