1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Philippines khởi tố 8 binh sỹ sát hại ngư dân Đài Loan

(Dân trí) - 8 binh sỹ lực lượng tuần tra bờ biển của Philippines đã chính thức bị khởi tố về tội danh giết người, trong vụ nổ súng bắn chết một ngư dân Đài Loan hồi năm ngoái, vốn làm quốc gia này phải nhận các lệnh cấm vận kinh tế từ đảo Đài Loan.

Tàu cá Đài Loan bị trúng đạn được khám nghiệm
Tàu cá Đài Loan bị trúng đạn được khám nghiệm

Hồi tháng 5 năm ngoái, các nhân viên tuần tra bờ biển Philippines đã nổ súng vào một tàu của Đài Loan di chuyển gần khu vực biển phía Bắc nước này. Tuy nhiên đây cũng là nơi Đài Loan tuyên bố chủ quyền. Vụ việc khiến ngư dân Hung Shih-cheng, 65 tuổi, người Đài Loan tử nạn.

Vụ nổ súng đã làm bùng phát các cuộc biểu tình giận dữ tại Đài Loan, còn chính quyền đảo này đáp trả bằng các lệnh cấm vận. Chỉ đến khi Manila đưa ra lời xin lỗi chính thức, các lệnh cấm vận mới được gỡ bỏ.

Theo thông tin từ tòa án Philippines, các cáo buộc hình sự đã chính thức được đệ trình lên một tòa án phía Bắc nước này hồi tuần trước.

“Thẩm phán vẫn đang nghiên cứu các thông tin được đệ trình, và nếu ông ấy tìm thấy một căn cứ nào đó, các lệnh bắt giữ sẽ được ban bố”, Jurgents Calling, nhân viên pháp lý tòa án khẳng định với AFP.

Tội giết người theo luật pháp Philippines có thể bị kết án 20 năm tù giam.

Andrew Lin, giám đốc mảng chính trị của Văn phòng kinh tế và văn hóa Đài Bắc tại Manila đã bày tỏ sự hài lòng trước các cáo buộc.

“Chúng tôi ghi nhận rằng, với diễn biến này, những hành động phù hợp đã được chính phủ Philippines thực hiện”, ông Lin nói.

Trước đó, lực lượng tuần tra bờ biển Philippines khẳng định tàu của Đài Loan khi đó đang đánh bắt trái phép và họ buộc phải nổ súng để tự vệ khi tàu này tìm cách lao vào tàu tuần tra.

Tuy nhiên, tổng công tố Claro Arellano cho rằng luật pháp của Philippines không cho phép việc tự động sử dụng vũ lực chết người trước một con tàu bị xem là có hành động thù địch.

Trong quá trình điều tra, các công tố viên đã xem một đoạn video của lực lượng tuần tra bờ biển Philippines, cho thấy các nhân viên cơ quan này đã nã đạn, sử dụng súng máy M-14 được gắn trên tàu trong khi tàu cá Đài Loan bỏ chạy.

Thanh Tùng
Theo AFP