1. Dòng sự kiện:
  2. Chính quyền Trump 2.0
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Tổng thống Hàn Quốc bị bắt

Philippines dỡ bỏ lệnh thiết quân luật tại tỉnh miền Nam

(Dân trí) - Tổng thống Philippines Gloria Macapagal-Arroyo đã dỡ bỏ lệnh thiết quân luật tại tỉnh miền Nam. Thiết quân luật được áp dụng sau vụ 57 người bị thảm sát hồi tháng trước - vụ bạo động chính trị tệ hại nhất ở nước này.

Philippines dỡ bỏ lệnh thiết quân luật tại tỉnh miền Nam - 1

Cảnh sát ở một chốt an ninh gần nơi các tay súng đang bắt giữ hàng chục con tin ở Mindanao

Ông Eduardo Ermita, Chánh văn phòng Phủ tổng thống, tuyên bố tại cuộc họp báo hôm qua rằng sắc lệnh áp dụng quân luật được thu hồi vào lúc 9 giờ tối hôm qua (giờ địa phương). Ông cho biết thêm Tổng thống Arroyo đưa ra quyết định này theo đề nghị của nội các.

Ngày 4/12, Tổng thống Philippines ra lệnh thiết quân luật sau khi xảy ra vụ thảm sát vì tranh chấp quyền lực chính trị hôm 23/11 khiến 57 người thiệt mạng.

Luật này cho phép cơ quan an ninh bắt giữ mà không cần lệnh của tòa án các thành viên của gia tộc Ampatuan đã can dự vào cuộc thảm sát.

Giới hữu trách cũng được quyền tiến hành các cuộc hành quân quy mô lớn để trấn áp gia tộc Ampatuan đương quyền ở tỉnh Maguindanao.

Hàng trăm cảnh sát đã được điều động tới đây hồi tuần trước và tịch thu một số lượng vũ khí quan trọng do lực lượng bảo vệ của gia tộc Ampatuan cất giấu.

Trong cuộc họp báo sáng hôm qua tại Manila, ông Ermita nhấn mạnh, lệnh thiết quân luật tại Maguindanao không còn cần thiết vì nhân viên an ninh đã hoàn thành công tác.

Hiện có 529 người bị giam giữ sau 8 ngày hành quân của cảnh sát và quân đội, đa số những người bị bắt là người nhà của gia tộc Ampatuan hay thuộc lực lựợng vũ trang của dòng họ này. Ngoài ra, còn có 247 người khác bị điều tra vì tình nghi tham gia vụ thảm sát, có thể bị truy tố về tội sát nhân, trong khi 638 người có thể bị truy tố về tội nổi loạn.

Trà Giang
Theo Reuters, CNN