1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Philippines đề nghị Mỹ viện trợ vô điều kiện

(Dân trí) - Ngoại trưởng Philippines Perfecto Yasay hôm nay 16/12 đã kêu gọi Mỹ xem xét lại quyết định tạm hoãn cung cấp viện trợ nhân đạo cho nước này, đồng thời hối thúc Washington hỗ trợ Manila mà không đặt ra bất kỳ điều kiện nào.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte (áo kẻ) và Ngoại trưởng Perfecto Yasay (Ảnh: Reuters)
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte (áo kẻ) và Ngoại trưởng Perfecto Yasay (Ảnh: Reuters)

“Nếu họ thực sự muốn giúp chúng tôi, căn cứ trên nhu cầu của chúng tôi, thì họ nên cung cấp viện trợ cho chúng tôi mà không đặt ra bất kỳ điều kiện nào”, Reuters dẫn lời Ngoại trưởng Perfecto Yasay nói với các phóng viên tại Singapore khi ông đang tháp tùng Tổng thống Rodrigo Duterte tới thăm quốc đảo Đông Nam Á này.

“Chúng tôi hy vọng rằng Mỹ sẽ cân nhắc việc ngừng viện trợ cho Philippines. Đây là lời kêu gọi của chúng tôi với Mỹ. Hãy hành xử với chúng tôi dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau và trên cơ sở bình đẳng về chủ quyền”, ông Yasay nói thêm.

Trước đó, bà Molly Koscina, phát ngôn viên của Đại sứ quán Mỹ tại Philippines, hôm 15/12 thông báo Washington năm nay đã không lựa chọn Manila vào danh sách những nước tiếp tục được nhận gói viện trợ mới của Tổ chức Thách thức Thiên niên kỷ (MCC) do chính phủ Mỹ sáng lập vì quan ngại sâu sắc về vấn đề nhân quyền tại Philippines trong cuộc chiến chống ma túy đẫm máu ở quốc gia này. Tính đến nay, gần 6.000 người đã thiệt mạng trong chiến dịch truy quét tội phạm ma túy do Tổng thống Duterte phát động từ sau khi lên nắm quyền hồi cuối tháng 6.

Ngoại trưởng Yasay cho biết chính phủ của Tổng thống Duterte đang nỗ lực hết sức để giải quyết các cáo buộc về vi phạm nhân quyền, vốn là mối quan tâm chủ yếu của Mỹ. Tuy nhiên, nếu Washington vẫn kiên quyết ngừng viện trợ cho Philippines thì điều này cũng sẽ không có “tác động lớn” đến tình hình kinh tế của Manila, theo ông Yasay.

“Nếu họ không muốn giúp chúng tôi, chúng tôi chấp nhận điều đó”, ngoại trưởng Philippines cho hay.

MCC là chương trình ra đời nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và giảm nghèo trên toàn thế giới. Tuy nhiên, chỉ những nước đáp ứng đủ tiêu chuẩn trong việc thực hiện cam kết về một chính phủ dân chủ và công bằng, đầu tư vào người dân cũng như tự do kinh tế mới được Mỹ cấp viện trợ.

Thành Đạt

Tổng hợp