1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Philippines cho hồi hương 7 ngư dân Bình Định

(Dân trí) - Theo thông tin từ Sứ quán Việt Nam tại Philippines, 7 ngư dân Bình Định trên tàu cá BD96281-TS bị phía Philippines tạm giữ từ cuối tháng 4 vừa qua, ngày 17/9 đã được về nước.


7 ngư dân Bình Định từ Manila chuẩn bị về nước.

7 ngư dân Bình Định từ Manila chuẩn bị về nước.

Được biết tàu cá BD96281-TS của tỉnh Bình Định do chủ tàu là anh Phan Minh Quốc và 6 ngư dân thuộc tỉnh Bình Định bị Cảnh sát Cục Ngư nghiệp Philippines bắt ngày 28/4/2014 do xâm phạm lãnh hải, đánh bắt không đúng quy định.

Trong thời gian ngư dân bị giữ, Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines đã nhiều lần cử cán bộ xuống tỉnh Zambales để nắm tình hình, thăm ngư dân và trực tiếp phiên dịch, và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của ngư dân ta.

Đặc biệt, Đại sứ Việt Nam tại Philippines Trương Triều Dương đã tích cực vận động các cơ quan chức năng của Philippines giải quyết thuận lợi vụ việc trên tinh thần nhân đạo.

Sau khi cấp giấy tờ tùy thân cho 7 ngư dân, ngày 17/9/2014, Đại sứ quán đã phối hợp với Cục Nhập cư và Cục ngư nghiệp của Philippines để hồi hương 7 ngư dân về nước, sau chưa đầy 5 tháng (các vụ việc tương tự trước đây thường kéo dài 2-3 năm).

Cũng theo thông tin từ Sứ quán Việt Nam tại Philippines, 7 ngư dân từ tỉnh Zambales đã về đến Manila sáng 17/9/2014 và sáng 18/9/2014, các ngư đã về đến TP. Hồ Chí Minh.

Vũ Quý