1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Philippines ban hành lệnh cấm đánh bắt tại bãi đá tranh chấp

(Dân trí) – Ngày 16/5, Philippines đã ban bố lệnh cấm đánh bắt cá kéo dài hai tháng tại khu vực bãi đá tranh chấp với Trung Quốc ở Biển Đông. Động thái này được cho là nhằm đối trọng với lệnh cấm đánh bắt cá tương tự của Trung Quốc cũng có hiệu lực trong cùng ngày.

Philippines ban hành lệnh cấm đánh bắt tại bãi đá tranh chấp
Bãi đá cạn Scarborough/Hoàng Nham bất ngờ chuyển từ trạng thái nóng sang trạng thái lạnh khi cùng lúc có tới hai lệnh cấm đánh bắt cá cùng được ban hành.

 Philippines đưa ra lệnh cấm trên sau khi nước này tuyên bố không công nhận lệnh đánh bắt cá của Trung Quốc.

"Chúng tôi quyết định đóng cửa khu vực Scarborough một thời gian. Quyết định này được đưa ra dựa trên các báo cáo nói rằng có rất nhiều tàu đánh cá đang hoạt động trong khu vực. Việc đóng cửa sẽ cho phép vùng biển này có thể thở được đôi chút", ông Asis Perez, Giám đốc Cục Ngư nghiệp và Tài nguyên nước Philippines, cho biết.

Philippines đưa ra lệnh cấm cùng thời điểm lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Quốc ở Biển Đông cũng bắt đầu có hiệu lực.

Theo tuyên bố trước đó hai ngày của Bắc Kinh, nước này sẽ áp đặt lệnh cấm đánh bắt cá thường kỳ kéo dài 2 tháng rưỡi tại các khu vực phía Bắc Biển Đông, trong đó có vùng biển quanh bãi đá ngầm Scarborough mà Bắc Kinh gọi là Hoàng Nham.

“Mọi tàu đánh cá phải neo đậu và không được giăng lưới trong thời gian áp đặt lệnh cấm, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 16/5. Các đối tượng vi phạm có thể sẽ bị tịch thu tàu thuyền và mẻ cá đánh bắt được, thu hồi giấy phép hoạt động và bị phạt tiền lên tới 50.000 Nhân dân tệ (tương đương 7.936 USD)”, người phát ngôn Cục Quản lý Ngư nghiệp của Bộ Nông nghiệp Trung Quốc cho biết.

Cũng theo người phát ngôn trên, phạm vi áp đặt lệnh cấm đánh bắt cá nằm trong khu vực 12 vĩ độ Bắc trên Biển Đông, trong đó có đảo Hoàng Nham/Scaborough, nhưng không bao gồm phần lớn quần đảo Trường Sa rộng 820.000 km2.

Lệnh cấm đánh bắt cá này được Trung Quốc áp đặt hàng năm kể từ năm 1999 với lý do nhằm bảo vệ nguồn cá ở Biển Đông. Từ năm 2009, Trung Quốc ấn định thời điểm cố định áp đặt lệnh cấm là từ 16/5 - 1/8.

Hiện cả Trung Quốc và Philippines đều có tàu hiện diện tại khu vực bãi đá ngầm Scarborough/Hoàng Nham, cách đảo chính Luzon của Philippines 230 km và cách vùng đất liền gần nhất của Trung Quốc là tỉnh Hải Nam 1.200 km.

Giới phân tích cho rằng việc Philippines và Trung Quốc cùng đưa ra lệnh cấm có hiệu lực từ ngày 16/5 có thể sẽ giúp hai nước sớm tìm ra giải pháp triệt thoái tranh chấp mà vẫn giữ được thể diện quốc gia.

Đức Vũ
Theo AFP, Xinhua