1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Philippines ban hành lệnh báo động chuẩn bị đón siêu bão Maysak

(Dân trí) - Chính phủ Philippines hôm qua 1/4 đã cảnh báo rằng siêu bão Maysak, dự kiến đổ bộ vào vùng duyên hải phía đông nước này trong vài ngày tới, có thể đi kèm với lở đất và những con sóng lớn.

Philippines ban hành lệnh báo động chuẩn bị đón siêu bão Maysak. (Ảnh:
Philippines ban hành lệnh báo động chuẩn bị đón siêu bão Maysak. (Ảnh: BBC)

Siêu bão Maysak ban đầu được dự đoán là một siêu bão cấp 5, nhưng trong khi di chuyển về Philippines, cường độ bão đã giảm xuống còn cấp 4. Tốc độ gió của Maysak khi tràn qua Thái Bình Dương đo được vào khoảng 225 km/giờ.

Theo cơ quan dự báo khí tượng, dự kiến cường độ bão sẽ còn tiếp tục giảm khi đổ bộ vào các vùng phía bắc và miền trung đảo Luzon (Philippines) trong ngày thứ Bảy hoặc Chủ nhật tới.

Esperanza Cayanan, một quan chức của cơ quan khí tượng Philippines, cho biết: “Dù đang suy yếu dần, Maysak vẫn sẽ là cơn bão rất lớn khi tiếp cận những khu vực đầu tiên ở vùng duyên hải phía đông”.

Cơ quan dự báo khí tượng quốc tế Tropical Storm Risk cho biết bão Maysak sẽ suy giảm xuống cường độ của bão cấp 2 với sức gió tối đa khoảng 175 km/giờ khi tiến vào đất liền.

Giới chức cho hay với sức gió như vậy, bão sẽ gây thiệt hại cho các vụ mùa ngô, lúa ở khu vực phía bắc và miền trung Philippines. May mắn là phần lớn các mùa vụ ở đây đã thu hoạch xong từ tháng 2 vừa qua.

Theo giám đốc điều hành Cơ quan phòng chống thảm họa thiên tai quốc gia Philippines, thách thức lớn nhất hiện nay với nhà chức trách là đảm bảo an toàn cho các cư dân và khách nước ngoài đang đi du lịch tới các tỉnh miền bắc Philippines dịp cuối tuần này. 

Siêu bão Maysak được cho là sẽ đổ bộ tới Philippines trong vòng 72 giờ tới, trong khi kỳ nghỉ Lễ phục sinh tại Philippines sẽ bắt đầu từ ngày mai.

Chính quyền địa phương đang quan ngại rằng các khách du lịch trong và ngoài nước lên kế hoạch nghỉ lễ Phục sinh năm nay tại vùng biển phía đông đảo lớn Luzon, sẽ coi nhẹ cảnh báo này. 

Các chuyên gia dự đoán sẽ xuất hiện những cơn sóng cao từ 3-4m tại bờ biển phía đông. Ông Cayanan cho biết: "Cơn bão sẽ tạo những đợt sóng cao, khiến những người chơi lướt sóng thích thú". Hiện chỉ tính riêng vịnh Baler, một điểm lướt sóng nổi tiếng, ước tính có khoảng 10.000 khách du lịch sẽ tới đây trong dịp cuối tuần.

"Nhưng dù siêu bão Maysak đang suy yếu, nó vẫn là một cơn bão. Những cơn sóng sẽ mạnh hơn, đồng thời trở nên nguy hiểm hơn với người dân tại bờ biển phía đông”, ông Cayanan cho hay. 

Mỗi năm có khoảng 20 cơn bão lớn đổ vào Philippines. Hồi tháng 11/2013, cơn bão cấp 5 Haiyan đã quét qua đất nước này, khiến gần 8.000 người chết và mất tích.

Thoa Phạm
Tổng hợp