1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Phiến quân tại Philippines đe dọa sát hại 3 con tin

(Dân trí) - Nhóm phiến quân Hồi giáo Abu Sayyaf ở Philippines ngày 3/5 đã đăng tải một đoạn video đe dọa sẽ sát hại 3 con tin, trong đó có 2 người phương Tây. Lời đe dọa được đưa ra chỉ một tuần sau khi nhóm này đã chặt đầu một con tin người Canada.


Các con tin bị nhóm phiến quân Abu Sayyaf bắt giữ (Ảnh: SITE)

Các con tin bị nhóm phiến quân Abu Sayyaf bắt giữ (Ảnh: SITE)

Phiến quân Abu Sayyaf đã bắt giữ 4 con tin gồm John Ridsdel và Robert Hall (người Canada), Kjartan Sekkingstad (người Na Uy), và một phụ nữ Philippines tên là Marites Flor. Những con tin này bị bắt cóc tại một khu nghỉ dưỡng nổi tiếng ở miền nam Philippines hồi tháng 9/2015. Ông Ridsdel đã bị chúng hành quyết một tuần trước vì hạn chót nhận tiền chuộc 25/4 đã qua.

Trong video đăng tải trên Youtube ngày hôm qua, ba con tin cầu xin chính phủ Philippines và Canada cứu giúp.

"Gửi tới chính phủ Philippines: Xin hãy ngừng bắn và dừng việc tìm cách giết chúng tôi. Những kẻ này sẽ làm tốt việc đó", con tin Hall nói trong đoạn video. Người này cho biết các tay súng phiến quân muốn ông đề nghị chính phủ Canada “đáp ứng các yêu cầu” song không nêu rõ đó là yêu cầu gì.

Con tin Sekkingstad và Marites Flor Flor cũng cầu xin chính phủ hai nước giúp đỡ. “Nếu yêu cầu của chúng không được đáp ứng, chúng tôi sẽ bị hành quyết giống như John”, Sekkingstad cho biết.

Trong đoạn video, ba con tin ngồi dưới đất tại một khu vực trông giống đồn điền trồng dừa. Có 6 tay súng đứng đằng sau họ. Một trong những tay súng cảnh báo chính phủ Phillipines nên ghi nhớ "bài học" từ cái chết của con tin Ridsdel và không được chậm trễ trong thương lượng.

Tổng thống Philippines Benigno Aquino cam kết sẽ "vô hiệu hóa" nhóm phiến quân Abu Sayyaf, đồng thời khẳng định Manila sẽ không thỏa hiệp nhóm này.

Trong khi đó, thủ tưởng Canada Justin Trudeau cũng khẳng định sẽ không thương lượng với những kẻ bắt cóc. Ba con tin được cho là đang bị giam tại thành trì của Abu Sayyaf trên đảo Jolo, cách thủ đô Manila hơn 1.000 km về phía nam.

Abu Sayyaf là nhóm phiến quân khét tiếng với các vụ bắt cóc, hành quyết, đánh bom và tống tiền ở phía nam Philippines. Tổng thống Aquino đã ra lệnh cho quân đội nước này tăng cường chiến dịch truy quét nhóm phiến quân.

Nhật Minh

Theo CNA