1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Phiến quân IS thảm sát 50 người Iraq

(Dân trí) - Phiến quân Hồi giáo IS đã sát hại ít nhất 50 thành viên của một bộ tộc Iraq tại tỉnh Anbar ở miền Tây vì chống lại các phần tử thánh chiến, giới chức nước này và lãnh đạo các bộ tộc khẳng định.

Giao tranh tại Kobane đang ngày một ác liệt
Giao tranh tại Kobane đang ngày một ác liệt

Những người bị xử tử là thành viên của bộ tộc Al Bu Nimr. Nhiều nam giới và cả phụ nữ đã bị xếp thành hàng và bắn chết vì chống đối các phần tử thánh chiến.

Một số người khác thuộc cùng bộ tộc này cũng đã được tìm thấy bị chôn trong các ngôi mộ tập thể hồi đầu tuần.

Các phiến quân thuộc tổ chức nhà nước Hồi giáo (IS) hiện đang kiểm soát một vùng lãnh thổ rộng lớn tại Iraq và Syria.

Trong khi đó, hãng tin AFP dẫn nguồn tin của Tổ chức quan sát nhân quyền Syria cho biết, ít nhất 100 tay súng IS đã bị tiêu diệt trong vòng 3 ngày qua trong các cuộc giao tranh giành giật thị trấn chiến lược Kobane, giáp biên giới Syria.

Trong ngày thứ Sáu, 150 chiến binh Peshmerga người Kurd từ Thổ Nhĩ Kỳ đã tới Kobane, gia nhập các chiến binh người Kurd tại Syria để bảo vệ Kobane. Thị trấn này đã bị IS tấn công suốt 6 tuần qua.

Tổ chức quan sát nhân quyền Syria khẳng định hơn 950 người đã thiệt mạng vì giao tranh, hơn một nửa số này là thành viên IS

Một quan chức địa phương xác nhận với hãng tin AP rằng những thành viên bộ tộc Hồi giáo dòng Sunni bị sát hại hôm thứ Sáu tại làng Ras al-Maa, ở phía Bắc thủ phú Ramadi của Anbar.

Faleh al-Issawi cho biết nhiều thành viên của bộ tộc này đã phải rời bỏ nhà cửa hồi tháng trước sau khi bị IS chiếm đóng.

Trước đó bộ tộc Al Bu Nimr đã tham gia cuộc vận động của chính phủ chống lại IS.

Theo các nhà phân tích, các vụ thảm sát hàng loạt này là một chiến lược có chủ đích của IS để reo rắc nỗi sợ hãi lên đối thủ.

Bộ trưởng quốc phòng Mỹ Chuck Hagel khẳng định việc sát hại các thành viên bộ tộc dòng Sunni của IS là “thực tế tàn độc của những gì chúng ta phải đương đầu” trong cuộc xung đột.

Thanh Tùng
Theo BBC