1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Phiến quân IS bất ngờ phóng thích 350 người thiểu số Iraq

(Dân trí) - Tổ chức phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ngày 17/1 đã thả khoảng 350 người Yazidi tại vùng phía bắc Iraq. Năm ngoái, IS đã tấn công cộng đồng người thiểu số Yazidi, tàn sát và bắt cóc hàng ngàn người.

Các bác sỹ khám bệnh cho những người Yazidi được thả.(Ảnh:AFP)

Các bác sỹ khám bệnh cho những người Yazidi được thả.(Ảnh:AFP)

Hôm qua, các phiến quân IS đã thả khoảng 350 người bộ tộc Yazidi, phần lớn trong số đó là những người già yếu hay những em bé sơ sinh đang bị bệnh. Trước đó, những người trên đã bị bắt giữ ở thành phố Mosul, miền bắc Iraq.

Hiện ngay chính những người Yazidi được thả về cũng không rõ nguyên nhân tại sao các phiến quân IS thả họ.

Những nhân chứng người Yazidi kể lại, khi bị yêu cầu lên xe buýt, họ đã hoảng sợ vì nghĩ phiến quân IS sẽ hành quyết mình. Nhưng những người này lại được đưa đến vùng ranh giới giữa khu vực Hawija mà IS kiểm soát và thành phố Kirkuk của lực lượng dân quân người Kurd tại Iraq.

Theo BBC, nhóm những người này đã được các dân quân người Kurd đưa đến trung tâm y tế để điều trị. Hãng tin AFP dẫn lời Khodr Domli, lãnh đạo một tổ chức nhân quyền bảo vệ người Yazidi cho hay: “Một số người bị thương hay có những khuyết tật, còn lại phần lớn đều bị tổn thương về tâm lý”.

Một cụ già Yazidi ngồi trên xe lăn kể rằng mọi người đã bị bắt giữ nhiều tháng trời: “Mọi chuyện rất khó khăn, không chỉ vì thiếu ăn mà còn do chúng tôi phải lo lắng trong thời gian quá dài”, cụ kể lại.

Lực lượng của người Kurd cuối năm ngoái đã đẩy lui các phiến quân IS tại miền tây bắc Iraq, giải phóng khu vực núi Sinjar, nơi hàng ngàn người Yazidi đã bị IS giam giữ trong nhiều tháng.

Tuy nhiên, hiện nhiều làng của người Yazidi vẫn nằm trong vòng kiểm soát của phiến quân IS, nhiều người phụ nữ và bé gái của tộc người này bị ép phải cưới hay trở thành nô lệ tình dục của các tay súng IS. Ước tính hiện khoảng 3.000 phụ nữ và trẻ em người Yazidi vẫn đang bị các chiến binh IS bắt giữ.

Thoa Phạm
Theo BBC