1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Phe ly khai cáo buộc Kiev "nuốt lời", dọa hủy lệnh ngừng bắn

(Dân trí) - Lãnh đạo phe ly khai đông Ukraine hôm qua 18/3 đã đe dọa hủy lệnh ngừng bắn sau khi chính quyền Kiev sửa đổi đạo luật về quyền tự trị của khu vực Donbass tại miền đông. Trong khi đó, Mátxcơva cũng lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ động thái của Kiev.

Lãnh đạo phe ly khai Alexander Zakharchenko (bên trái, cầm súng). (Ảnh:

Lãnh đạo phe ly khai Alexander Zakharchenko (bên trái, cầm súng). (Ảnh: AP)

Hãng thông tấn AP dẫn lời hai thủ lĩnh của phe ly khai là Alexander Zakharchenko và Igor Plotnitsky tuyên bố rằng đạo luật trao quy chế đặc biệt cho các khu vực Donetsk và Luhansk tại đông Ukraine đã bị suy yếu sau khi chính quyền Ukraine thông qua các sửa đổi mới đây.

"Chúng tôi đồng ý với quy chế đặc biệt cho vùng Donbass bên trong một đất nước Ukraine đổi mới, dù rằng người dân của chúng tôi muốn độc lập hoàn toàn. Chúng tôi nhất trí điều này để tránh phải tiếp tục đổ máu. Nhưng Ukraine lại không tự đổi mới", tuyên bố của lãnh đạo phe ly khai cho biết. 

Phe ly khai tại đông Ukraine đã gây áp lực buộc chính quyền phải thay đổi hiến pháp theo hướng phi tập trung hóa quyền lực. Tuy nhiên, dù quy chế đặc biệt đã được thông qua, họ lập luận rằng hiện giờ chính quyền trung ương vẫn nằm trong tay các doanh nhân có ảnh hưởng lớn.

Hai lãnh đạo phe ly khai hôm qua cũng cảnh báo sẵn sàng thực hiện các hành động thù địch nếu chính quyền không nhượng bộ.

Một dự luật trao quyền tự trị cho các vùng lãnh thổ miền đông Ukraine đã được Quốc hội nước này thông qua hôm 17/3 nhưng với một số thay đổi theo chiều hướng bất lợi cho phe ly khai.

Kiev đã quy định rằng quy chế đặc biệt sẽ chỉ có hiệu lực với điều kiện các cuộc bầu cử trong khu vực phải được tổ chức theo luật của Ukraine.

Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Ukraine hôm qua tuyên bố rằng trao quy chế đặc biệt cho miền đông và không có bất kỳ sự giám sát nào của chính quyền Kiev với các cuộc bầu cử sẽ dẫn đến một nhà nước không hợp pháp của phe ly khai được thành lập ở miền đông.

Phản ứng trước sự sửa đổi của Kiev, đại diện ly khai Denis Pushilin gọi đây là "sự vị phạm hoàn toàn thỏa thuận Minsk".
Động thái này ngay lập tức cũng vấp phải những phản ứng dữ dội từ phía Mátxcơva. AP dẫn lời Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho rằng Ukraine đang cố gắng viết lại thỏa thuận đã đạt được tại Minsk (Belarus) hồi tháng 2 vừa qua. 

Ngoại trưởng Lavrov phản đối yêu cầu của Kiev đòi lực lượng ly khai phải tiến hành các cuộc bầu cử địa phương theo luật Ukraine với sự giám sát của quốc tế trước khi quy chế tự trị được cấp cho các khu vực miền đông. 
  
Theo ông Lavrov, đòi hỏi của Kiev đang biến việc giải phóng các khu vực lãnh thổ mà Kiev nói là "đang bị chiếm đóng" trở thành điều kiện tiên quyết cho dự luật về quy chế đặc biệt cho miền đông. 

"Kiev trên thực tế đang tìm cách thay thế tất cả các quan chức được bầu ở miền đông bằng người của họ. Chỉ khi những vùng lãnh thổ phía đông được lãnh đạo bởi những người mà Kiev cho là thích hợp thì dự luật mới có hiệu lực”, Ngoại trưởng Nga nói. 
 
Bất đồng nảy sinh trong vấn đề quy chế đặc biệt cho các khu vực miền đông Ukraine đang đe dọa làm chệch hướng kế hoạch hòa bình cho khu vực này. Tính đến nay, cuộc xung đột đẫm máu tại miền đông Ukraine đã kéo dài suốt hơn 11 tháng và cướp đi sinh mạng của hơn 6.000 người.

Thoa Phạm
Theo AP