1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Phe đối lập Syria thành lập liên minh, bầu chủ tịch mới

(Dân trí) - Các nhóm đối lập ở Syria đã nhất trí thành lập liên minh dân tộc mới mới, đồng thời bầu ông Moaz al-Khatib làm người lãnh đạo liên minh trong cuộc chiến chống chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad.

Tân thủ lĩnh của liên minh đối lập dân tộc mới thành lập ở Syria.

Tân thủ lĩnh của liên minh đối lập dân tộc mới thành lập ở Syria.


Quyết định trên được đưa ra sau cuộc họp kéo hai ngày ở thủ đô Doha của Qatar với sự tham gia của khoảng 400 người, đại diện cho 29 nhóm đối lập ở Syria.

Cuộc họp được tiến hành trong bối cảnh Mỹ kêu gọi thành lập liên minh đối lập mới ở Syria có tính đại diện rộng rãi hơn và có đủ khả năng tập hợp các tiếng nói khác nhau tại Syria trong thời gian tới.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã nhất trí thành́ lập “Liên minh các lực lượng dân tộc đối lập và cách mạng Syria”, đồng thời bầu ông Khatib, một giáo sĩ ôn hoà sinh năm 1960, làm lãnh đạo liên minh chống lại chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad. Ông Khatib được bầu với 54/58 phiếu ủng hộ.

Nhân vật bất đồng chính kiến Riad Sief và nhà hoạt động nhân quyền Sohir al-Atasy được bầu chọn làm cấp phó của ông Khatib, trong khi Mostafa al-Sabbagh được bầu làm Tổng thư ký.

Thỏa thuận chính thức về việc thành lập liên minh dân tộc mới đã  được ông Khatib và George Sabra, Chủ tịch mới của nhóm đối lập chính Hội đồng Dân tộc Syria (SNC), ký ngay sau cuộc họp ở Doha.

“Liên minh dân tộc mới có nhiệm vụ xây dựng môt chính quyền quá độ gồm 10 thành viên và một hội đồng quân sự cho thời kỳ hậu chế độ Bashar al-Assad”, một đại biểu tham dự cuộc họp cho biết.

Thủ tướng Qatar Hamid bin Jassim và Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmed Davutoglu ngay lập tức lên tiếng ủng hộ việc thành lập liên minh đối lập mới, trong khi Nga đề xuất để Tổng thống Assad tiếp tục “tại vị” cho đến khi tổ chức cuộc bầu cử tổng thống tiếp theo vào năm 2014.

Nga khẳng định đang nỗ lực tìm kiếm lối thoát cho cuộc khủng hoảng hiện nay ở Syria thông qua việc thành lập chính phủ mới bao gồm đại diện của tất cả các bên. Trong đó, hai ghế Bộ trưởng Nội vụ và Quốc phòng sẽ do người của ông Assad nắm giữ, còn các đảng phái đối lập sẽ chia nhau số ghế còn lại.

Tuy nhiên phe đối lập Syria bác bỏ đề xuất mới của Nga, kiên quyết không hợp tác với chính quyền đương nhiệm chừng nào Tổng thống Assad còn nắm quyền.

Thời gian gần đây, phe đối lập Syria không ngừng đẩy mạnh các cuộc tấn công nhằm vào các thành trì của quân đội chính phủ hòng tạo thế gọng kìm siết chặt chính quyền của Tổng thống Assad trên cả thực địa lẫn mặt trận ngoại giao.

Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) có trụ sở tại Anh cho biết dưới sự yểm trợ của lực lượng đối lập, phe đối lập đã mở rộng phạm vi chiếm giữ ở khu vực dọc biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời án ngữ nhiều điểm trọng yếu trên tuyến đường huyết mạch Bắc Nam nối Damascus với thành phố Aleppo.

 

Linh Giang
Theo AFP