1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Phát hiện virus chưa từng biết đến, gây bệnh lạ trên người ở Nhật Bản

Thành Đạt

(Dân trí) - Các nhà khoa học Nhật Bản đã phát hiện một loại virus chưa từng được biết đến trước đây, có khả năng lây nhiễm sang con người.

Phát hiện virus chưa từng biết đến, gây bệnh lạ trên người ở Nhật Bản - 1

Virus mới có tên gọi Yezo đã được các nhà khoa học Nhật Bản phát hiện (Ảnh minh họa: Express).

Được đặt tên là virus Yezo, loại virus mới lây nhiễm qua vết cắn của bọ ve và gây ra bệnh với các triệu chứng bao gồm sốt, giảm lượng tiểu cầu và bạch cầu trong máu.

Trường hợp đầu tiên được phát hiện liên quan đến virus mới là một người đàn ông 41 tuổi, nhập viện hồi năm 2019. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sốt và đau chân do bị bọ ve cắn khi đi dạo một khu rừng ở Hokkaido, Nhật Bản.

Bệnh nhân được xuất viện sau 2 tuần điều trị. Vào thời điểm đó, người này đã có kết quả xét nghiệm âm tính với tất cả các loại virus từng được biết đến do bọ ve gây ra.

Năm ngoái, một bệnh nhân khác cũng nhập viện với các triệu chứng tương tự sau khi bị bọ ve cắn.

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Hokkaido, bao gồm nhà virus học Keita Matsuno, đã thực hiện phân tích gen trên các mẫu máu của 2 bệnh nhân và phát hiện ra một loại virus mới.

Nhóm nghiên cứu tiếp tục tìm kiếm các dấu hiệu của virus trong mẫu máu của những bệnh nhân nhập viện với các triệu chứng tương tự kể từ năm 2014. Họ đã tìm thấy dấu vết của virus Yezo ở ít nhất 5 bệnh nhân nữa, tất cả đều có biểu hiện sốt cao, giảm tiểu cầu và bạch cầu. Những bệnh nhân này cũng có dấu hiệu chức năng gan bất thường.

Nhóm nghiên cứu công bố kết quả phân tích trên tạp chí Nature Communications vào cuối tháng 9 vừa qua.

"Ít nhất 7 người đã bị nhiễm loại virus mới này ở Nhật Bản kể từ năm 2014, nhưng cho đến nay, chưa có trường hợp tử vong nào được xác nhận", nhà virus học Matsuno cho biết trong một thông cáo báo chí của Đại học Hokkaido.

Loại virus mới này được cho là thuộc họ "virus nairo" gồm 15 chủng khác nhau, 4 trong số đó có thể truyền bệnh cho con người.

Một trong những chủng virus nairo được biết đến đã gây ra bệnh sốt xuất huyết Crimean-Congo với triệu chứng đau cơ, tiêu chảy và xuất huyết dưới da, có khả năng dẫn đến suy gan và tử vong.

Loại virus mới dường như có liên quan chặt chẽ nhất với virus Sulina và virus Tamdy, được tìm thấy lần lượt ở Romania và Uzbekistan. Theo nghiên cứu được công bố vào năm 2020, virus Tamdy được cho là đã gây ra dịch sốt cấp tính ở Trung Quốc trong những năm gần đây.

Sàng lọc các mẫu máu lấy từ động vật hoang dã trong khoảng thời gian 10 năm bắt đầu từ năm 2010, các nhà nghiên cứu đã tìm thấy dấu vết của kháng thể Yezo ở gấu và hươu Hokkaido Sika - những loài vật bản địa ở khu vực này. Nhóm nghiên cứu cũng phát hiện RNA của virus Yezo trong 3 loài bọ ve chính trên khắp Hokkaido. 

Theo nhà khoa học Matsuno, mặc dù hiện tại không có trường hợp tử vong nào liên quan đến virus Yezo, nhưng việc xét nghiệm bên ngoài khu vực Hokkaido và tại các bệnh viện trên khắp Nhật Bản rất quan trọng.

"Tất cả các trường hợp nhiễm virus Yezo mà chúng tôi biết cho đến nay đều không gây tử vong, nhưng rất có thể dịch bệnh được phát hiện ở ngoài Hokkaido, vì vậy chúng tôi cần khẩn trương điều tra sự lây lan của nó", Matsuno cho biết.