1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Phát hiện kim loại độc trong đồ trang sức trẻ em của Trung Quốc

(Dân trí) - Bị cấm dùng chì, một số nhà sản xuất Trung Quốc đã dùng kim loại nặng catmi độc hại hơn trong những chiếc vòng tay và mặt dây chuyền có mẫu mã rất bắt mắt được bày bán tại Mỹ. Đây là kết quả một cuộc điều tra do hãng thông tấn AP thực hiện.

 
Phát hiện kim loại độc trong đồ trang sức trẻ em của Trung Quốc - 1
Giới chức Mỹ hiện đang điều tra thông tin của AP.

 

Mẫu vật bị nhiễm độc nặng nhất được phân tích theo yêu cầu của hãng thông tấn AP có chứa tới 91% catmi (xét về trọng lượng). Qua xét nghiệm người ta còn thấy những đồ trang sức rẻ tiền được bán khắp các cửa hàng trên nước Mỹ đều chứa trên 80% catmi. Các cuộc kiểm tra cũng cho thấy kim loại nặng trong các đồ trang sức đó rất dễ rơi ra, làm tăng lo ngại về khả năng tiếp xúc của chất độc này đối với trẻ em.

 

Một phát ngôn viên của Cơ quan an toàn sản phẩm của người tiêu dùng Mỹ, cơ quan theo dõi các sản phẩm của trẻ em, hôm qua cho hay cơ quan này “đang mở một cuộc điều tra” và sẽ “đưa ra hành động nhanh nhất có thể để bảo vệ sự an toàn cho trẻ em”.

 

Catmi thường được biết đến là một chất gây ung thư. Theo nghiên cứu gần đây, giống như chì, catmi có thể ngăn chặn sự phát triển của não ở những em nhỏ.

 

Trẻ em có thể bị nhiễm độc dần dần nếu thường xuyên mút hoặc cắn đồ trang sức có lượng catmi lớn.

 

Để kiểm tra lượng catmi trong đồ trang sức của trẻ em, AP đã tổ chức cuộc xét nghiệm 103 sản phẩm được mua tại New York, Ohio, Texas và California. Tất cả (loại trừ một sản phẩm) đều được mua vào tháng 11 và 12 vừa qua.

 

Kết quả là 12% các sản phẩm trang sức trên có chứa ít nhất 10% catmi.

 

Một số sản phẩm có kết quả đáng lo ngại nhất là những chiếc vòng tay lóng lánh được bán ở Walmart, ở chuỗi cửa hàng trang sức của Claire's. Lượng catmi cao cũng được tìm thấy ở các mặt dây chuyền theo chủ đề phim “Công chúa và Hoàng tử Ếch”.

 

“Bạn không thể nói gì tích cực về kim loại này. Nó là một chất độc”, Bruce A. Fowler, một chuyên gia về catmi và một nhà nghiên cứu chất độc của Trung tâm Phòng ngừa và Ngăn chặn Dịch bệnh Mỹ (CDC), cho biết. Trong danh sách 275 chất nguy hiểm nhất trong môi trường của CDC, catmi đứng thứ 7.

 

Phan Anh

Theo AP