1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Phát hiện hành khách nhiễm virus corona trên du thuyền cập bến Campuchia

(Dân trí) - Giới chức Malaysia cho biết, một hành khách người Mỹ đã bị nhiễm virus corona trên du thuyền được Campuchia cho cập bến mới đây sau khi bị 5 nơi “hắt hủi”.

 
Phát hiện hành khách nhiễm virus corona trên du thuyền cập bến Campuchia - 1

Hành khách rời tàu MS Westerdam khi nó cập cảng Campuchia (Ảnh: AFP)

Giới chức y tế Malaysia hôm 15/2 cho hay cụ bà người Mỹ 83 tuổi từ du thuyền MS Westerdam đã có kết quả dương tính khi xét nghiệm virus corona chủng mới (Covid-19).

Cụ bà là hành khách đầu tiên trên du thuyền MS Westerdam, vận hành bởi công ty Holland America Inc, bị xác nhận nhiễm virus corona chủng mới.

MS Westerdam đã cập cảng tại Sihanoukville, Campuchia vào ngày 14/2 khi trên tàu có 1.455 hành khách và 802 thành viên thủy thủ đoàn. Nó đã lênh đênh trên biển trong 2 tuần khi bị lần lượt Nhật Bản, Đài Loan, Guam, Philippines và Thái Lan từ chối cho cập cảng vì lo ngại về virus corona.

Các hành khách được xét nghiệm thường xuyên trên tàu và Campuchia cũng đã kiểm tra 20 hành khách khi tàu cập cảng. Theo giới chức Campuchia, chưa có người nào bị xác nhận nhiễm virus Covid-19.

Nhưng Bộ Y tế Malaysia hôm qua cho biết, cụ bà người Mỹ 83 tuổi bay tới Malaysia hôm 14/2 từ Campuchia với 144 hành khách khác từ con tàu. Hiện cụ bà trong tình trạng ổn định.

Chồng của cụ bà trên cũng có triệu chứng bệnh nhưng kết quả xét nghiệm âm tính. Trong số 145 khách bay tới Malaysia, chỉ 2 người có triệu chứng mắc bệnh.

Phát ngôn viên của công ty Holland America Inc từ chối bình luận về vụ việc. Phía Campuchia cũng chưa đưa ra bình luận.

Hôm 14/2, đích thân Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã tới cảng Sihanoukville để đón và tặng hoa cho hành khách và thủy thủ đoàn của MS Westerdam.

Người đứng đầu chính phủ Campuchia nói rằng: "Đây là hành động nhằm ngăn chặn dịch bệnh mang tên sợ hãi đang lây lan khắp thế giới. Chúng ta phải chìa tay cho những người đang cần sự giúp đỡ".

Các du thuyền ở châu Á đang đối diện với nỗi lo ngại rằng nó có thể là nguồn phát dịch cho cộng đồng khi được cập cảng sau khi du thuyền Diamond Princess đậu ở Nhật Bản đã phát hiện 285 ca nhiễm virus corona, trở thành “ổ dịch” lớn nhất ngoài lãnh thổ Trung Quốc.

Đức Hoàng

Theo Straits Times