1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Phát hiện cá voi trắng muốt ngoài khơi Nga

(Dân trí) - Các nhà khoa học Nga cho biết đã lần đầu tiên được tận mắt thấy con cá voi sát thủ trưởng thành trắng muốt ở ngoài khơi bán đảo Kamchatka của nước này.

 
Phát hiện cá voi trắng muốt ngoài khơi Nga
Iceberg trong bức ảnh chụp năm 2010.

Theo các nhà khoa học, con cá voi sát thủ (hay còn gọi là cá hổ kình) đã trưởng thành trên được đặt tên là Iceberg (băng trôi). Nó có vẻ như khỏe mạnh và hoạt động bình thường trong vùng biển của mình.

 

Cho đến này người ta mới chỉ thấy cá voi sát thủ chưa trưởng thành có da trắng muốt, còn những con đã trưởng thành có màu pha trộn đen trắng.

 

Các nhà khoa học đã được tận mắt thấy con cá voi trắng muốt này khi đang đi trên một tàu nghiên cứu ở ngoài khơi Kamchatka vào năm 2010. Nhóm nhà nghiên cứu do Erich Hoyt, nhà khoa học kỳ cựu về cá voi sát thủ, kiêm nhà bảo tồn, học giả, đứng đầu cho biết. “Chúng tôi đã thấy hai con màu trắng khác ở Nga, nhưng chúng còn nhỏ. Đây là lần đầu tiên chúng tôi thấy một con đã trưởng thành màu trắng”, ông Hoyt cho biết trên BBC. “Nó có vây lưng dài 2,5m và đây là một con đực. Dựa vào đặc điểm này, chúng tôi ước đoán nó đã ít nhất 16 tuổi.”

 

Cá voi sát thủ đực có thể sống tới 50-60 tuổi, nhưng tuổi trung bình là khoảng 30.

 

“Iceberg có vẻ như đã hoàn toàn thích nghi với môi trường. Chúng tôi biết những con hổ kình ăn cá này thường ở với mẹ chúng cả đời và chúng tôi thấy nó ở ngay sau mẹ của nó và quanh đó là các anh em”, ông Hoyt cho hay.

 

Cá hổ kình hay cá voi sát thủ (Orcinus orca) thuộc phân bộ cá heo có răng là loài cá heo lớn nhất trong họ và cũng là loài cá voi ăn thịt hung dữ nhất đại dương, còn có một số tên gọi ít phổ biến hơn ví dụ Cá đen (Blackfish) hay Sói biển (Seawolf). Cá hổ kình sống tại tất cả các đại dương trên thế giới, từ Bắc Băng Dương và vùng châu Nam Cực cho đến các vùng biển nhiệt đới ấm áp. (Theo Wikipedia)

 

Phan Anh

Theo RT