1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Brazil

Phát hiện 50 chiếc kim khâu cắm trong người bé trai 2 tuổi

(Dân trí) - Khi chụp X-quang các bác sỹ Brazil đã phát hiện có tới 50 chiếc kim khâu, có chiếc dài 5cm, trong người một bé trai 2 tuổi. Báo chí Brazil đưa tin người từng là cha dượng của bé trai đã bị bắt.

 
Phát hiện 50 chiếc kim khâu cắm trong người bé trai 2 tuổi - 1
Qua chụp X-quang, các bác sỹ đã phát hiện 50 chiếc kim trong người em bé.

 

Bác sỹ Luiz Cesar Soltoskicho biết hầu hết những chiếc kim đó có thể nhổ được ra, nhưng những chiếc ở phổi sẽ phải đợi cho đến khi nào đường thở của bé được cải thiện. Một số chiếc kim không thể nhổ ra bởi chúng nằm quá gần hoặc thậm chí là bên trong các bộ phận quan trọng.

 

Mẹ của em, một người hầu, đã mang em tới bệnh viện ở thành phố nhỏ Ibotirama, đông bắc Brazil vào tối thứ năm vừa qua, và cho biết em kêu bị đau. 3 ngày sau, phim chụp X-quang cho thấy có nhiều chiếc kim trong người em, và các bác sỹ đã chuyển em bé lên một bệnh viện lớn hơn ở thành phố Barreiras gần đó.

 

Người mẹ khai với cảnh sát không biết làm thế nào những chiếc kim đó có thể chui vào người con mình. Tuy nhiên, truyền hình Globo của Brazil cho hay, tối qua, cảnh sát đã bắt giam một người từng là cha dượng của em bé và người này đã thú nhận tội ác. Đài truyền hình cũng cho biết người đàn ông đâm những chiếc kim đó vào người em nhằm để giúp 2 người phụ nữ (nhưng tên của 2 người này không được nêu).

 

Nạn nhân của một ma thuật? 

Cha của em bé, Gessivaldo Alves, trước đó cho biết trên tờ A Tarde rằng, anh nghi con trai là nạn nhân của một phép thuật “đen”. Alves nói anh đã đến thăm ngôi nhà em bé đang sống và tìm thấy những vật có thể được dùng trong ma thuật.

 

Cảnh sát điều tra vụ việc, Helder Fernandes Santana, cho biết trên hãng thông tấn Agencia Estado rằng ma thuật cũng có thể là một trong những động cơ của vụ việc. Và các nhà điều tra đang để mắt tới một nhóm những người bị tình nghi.

 

“Về lý thuyết, bất kỳ ai có mối quan hệ với em bé cũng là nghi phạm”, Santana nói. “Tất cả nhóm điều tra của tôi đều tập trung vào vụ việc này để thu thập thông tin”.

 

Tuy nhiên chưa có xác nhận nào của cảnh sát về việc bắt giữ cũng như lời nhận tội của người từng là cha dượng của em bé.

 

Bác sỹ chữa trị cho em bé tin rằng những chiếc kim trên được cắm vào người em lần lượt từng chiếc một.

 

“Chúng tôi nghi chúng được cắm có chủ ý vào người em bé, bởi chúng tôi tìm thấy kim ở trong phổi, chân trái và những bộ phận khác ở lồng ngực. Chúng không thể vào đó bằng cách nuốt”, bác sỹ Soltoski nói.

 

Tuy nhiên, các bác sỹ không tìm thấy dấu hiệu thương tích bên ngoài nào trên người em bé. Các hình ảnh X-quang được đăng tải trên các trang web của Brazil có thể nhìn thấy rõ những chiếc kim trong người em bé.

 

Hiện em bé đang được chăm sóc đặc biệt nhưng Soltoski cho hay tình trạng của em đã được cải thiện rất nhiều kể từ khi nhập viện.

 

 

Phan Anh

Theo BBC, AP