1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Phát hiện 1.000 ngôi mộ cổ ở Hi Lạp

(Dân trí) - Các công nhân ở Hi Lạp mới đây đã phát hiện được khoảng 1.000 ngôi mộ, một số có cả báu vật cổ, trong khi đang đào đường hầm cho hệ thống tàu điện ngầm ở thành phố lịch sử Thessaloniki.

Theo cơ quan khảo cổ học Hy Lạp, một số ngôi mộ đào được có từ thế kỷ đầu tiên trước công nguyên đến thế kỷ thứ 5 sau công nguyên.

 

Thành phố lịch sử Thessaloniki được thành lập vào khoảng năm 312 trước công nguyên và phát triển hưng thịnh dưới đế chế La mã cổ đại và thời kỳ La mã phương Đông. Ngày nay Thessaloniki là thành phố lớn thứ hai của đất nước bên bờ Địa Trung Hải này.

 

Hầu hết các ngôi  mộ cổ trong số 886 ngôi được tìm thấy nằm ngay ở phía đông của trung tâm thành phố. Dưới thời Đế chế La mã cổ đại và La mã phương Đông, nơi đây từng là khu nghĩa trang phía đông. Những ngôi mộ được tìm thấy cũng rất đa dạng, từ các quan tài bằng gỗ, được đặt trong những huyệt chôn bình thường, tới những ngôi mộ được xây bằng đá cẩm thạch trong những lăng mộ 5 phòng dành cho cả gia đình.

 

Một nhóm gồm 94 ngôi mộ riêng rẽ khác được phát hiện ở gần ga tàu của thành phố, trước kia là khu nghĩa trang phía tây.

 

Ước tính, sẽ còn tìm thấy nhiều ngôi mộ khác nữa trong quá trình đào đường tàu điện ngầm cho Thessaloniki. Công việc đào đường này bắt đầu từ năm 2006 và ước tính 13 nhà ga đầu tiên sẽ được hoàn thành vào năm 2012.

 

Phan Anh
Theo AP