1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Pháp thử nghiệm thành công tên lửa hạt nhân tầm xa

(Dân trí) – Hôm qua, Pháp đã tiến hành thử nghiệm lần đầu tiên một loại tên lửa đạn đạo liên lục địa mới. Vụ thử được Bộ Quốc phòng Pháp đánh giá là “một thành công lớn”.

Vụ thử được tiến hành tại trung tâm chuyên thử nghiệm vũ khí hạt nhân CELM tại Biscarrosse, cách thành phố Bordeaux khoảng 70 km về phía Tây Nam dưới sự chứng kiến của nhiều quan chức quân đội cấp cao.

 

Một số nhân chứng tại hiện trường cho biết, loại tên lửa mới đã lao thẳng lên không trung với một tiếng nổ nhỏ trước khi đổi hướng và bay về phía biển Đại Tây Dương, để lại một vệt khói trắng ở đằng sau.

 

Mang tên M51, tên lửa này có thể phóng xa tới 6.000 km, xa gấp đôi so với các loại tên lửa đang được Pháp sử dụng hiện nay.

 

Được tập đoàn không gian vũ trụ khổng lồ EADS tới từ châu Âu phát triển, M51 có tải trọng lớn hơn loại tên lửa M45 và được trang bị tới 6 đầu đạn hạt nhân. Theo Bộ Quốc phòng Pháp, độ chính xác của loại tên lửa mới sẽ giảm thiểu các thiệt hại phụ so với các loại tên lửa trước đây.

 

Hiện Mỹ chưa có phản ứng gì về vụ thử này. Pháp dự kiến sẽ thay thế toàn bộ M45 bằng M51 vào năm 2010.

VTH

Theo Reuters, Aol