1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Pháp thiệt hại 250 triệu euro khi bán chiến hạm Mistral cho Ai Cập

(Dân trí) - Pháp thiệt hại tới 250 triệu euro khi quyết định bán 2 chiến hạm Mistral cho Ai Cập, sau khi Paris hủy bàn giao các tàu chiến này cho Nga, theo Ủy ban Tài chính của Thượng viện Pháp.


Chiến hạm Mistral (Ảnh: AFP)

Chiến hạm Mistral (Ảnh: AFP)

"Nếu thỏa thuận với Ai Cập để bán lại các tàu Mistral được thực hiện, ngân sách quốc gia của Pháp sẽ thiệt hại từ 200-250 triệu euro", tuyên bố của Ủy ban Tài chính cho hay.

Thông tin trên mâu thuẫn với tuyên bố của Tổng thống Pháp Francois Hollande hồi tuần trước rằng Paris không thiệt hại gì trong thỏa thuận với Ai Cập.

"Một quyết định đã được đưa ra nhằm cung cấp các tàu Mistral cho Ai Cập. Chúng tôi đã nhất trí với Tổng thống Sisi về các điều khoản và giá cả. Pháp không chịu bất kỳ thiệt hại tài chính nào từ thỏa thuận này", Tổng thống Hollande cho biết hồi tuần trước.

Paris đã nhất trí bán các tàu chiến Mistral cho Ai Cập, với mức giá được cho là 950 triệu euro, bao gồm cả chi phí huấn luyện 400 thủy thủ Ai Cập tại Pháp. Các tàu Mistral dự kiến được chuyển giao cho phía Ai Cập vào tháng 3/2016.

Nga đã ký hợp đồng với Pháp để mua 2 tàu đổ bộ trực thăng lớp Mistral hồi tháng 6/2011. Theo hợp đồng, Pháp phải chuyển giao chiến hạm lớp Mistral đầu tiên cho Nga vào tháng 11/2014 và chiếc thứ 2 trong năm nay.

Tuy nhiên, quan hệ căng thẳng giữa Nga và phương Tây sau khi Mátxcơva sáp nhập bán đảo Crimea và ủng hộ phe đòi độc lập ở miền đông Ukraine đã khiến Paris "treo" quyết định bàn giao tàu chiến.

Vào ngày 5/8, Paris và Mátxcơva đã nhất trí hủy hợp đồng. Pháp sau đó đã đồng ý bán lại các tàu chiến Mistral cho Ai Cập.

An Bình

Theo RT

 

Pháp thiệt hại 250 triệu euro khi bán chiến hạm Mistral cho Ai Cập - 2