1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Pháp đề nghị đưa công ty quân sự Wagner vào danh sách khủng bố

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Nghị viện Pháp đã kêu gọi EU chính thức đưa công ty quân sự Wagner của Nga vào danh sách khủng bố.

Pháp đề nghị đưa công ty quân sự Wagner vào danh sách khủng bố - 1

Yevgeny Prigozhin - người đứng đầu Wagner - và các thành viên của công ty (Ảnh: Sky).

Guardian hôm 10/5 đưa tin, Nghị viện Pháp đã thông qua một nghị quyết với số phiếu đồng thuận tuyệt đối, trong đó kêu gọi toàn bộ 27 nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) đưa công ty quân sự Wagner của Nga vào danh sách các tổ chức khủng bố.

"Dù có hoạt động ở đâu, các thành viên Wagner chỉ gây ra sự bất ổn và bạo lực", nghị viên Benjamin Haddad tuyên bố.

Ông Haddad cáo buộc hoạt động của Wagner đã vượt ra khỏi khuôn khổ của một tổ chức "vì lợi nhuận". Thay vào đó, công ty quân sự tư nhân này đang hoạt động "theo một chiến lược cụ thể, từ Mali tới Ukraine, nhằm ủng hộ chính sách gây hấn của Tổng thống Nga Vladimir Putin".

Nếu lời kêu gọi này của Pháp được chấp thuận, việc bị đưa vào danh sách khủng bố sẽ mở đường cho các thành viên EU phong tỏa tài sản của Wagner cũng như các thành viên của công ty này. Bên cạnh đó, các tổ chức và cá nhân có quốc tịch EU cũng sẽ bị cấm thực hiện giao dịch với Wagner.

Phản ứng trước nghị quyết trên, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã bày tỏ sự cảm ơn tới Nghị viện Pháp, đồng thời kêu gọi các thành viên EU lắng nghe lời đề nghị của Paris.

Trước đó, tạp chí Times đưa tin nhà chức trách Anh đã hoàn tất hồ sơ để đưa công ty quân sự Wagner vào danh sách khủng bố. Quyết định cuối cùng sẽ được đưa ra trong "một vài tuần tới".

Đại diện của Wagner cùng chính quyền Nga hiện chưa lên tiếng bình luận về thông tin trên.

Wagner là một công ty quân sự tư nhân của Nga được thành lập từ năm 2014. Với số lượng thành viên lên tới 50.000 người (vào thời điểm tháng 12/2022), công ty này đã sát cánh cùng quân đội Nga trong nhiều cuộc xung đột mà lực lượng này tham gia như tại Syria và Ukraine. Ngoài ra, các thành viên Wagner còn xuất hiện trong các cuộc xung đột tại Libya, Cộng hòa Trung Phi và Mali.

Tại Ukraine, lực lượng Wagner được xem là "cánh tay phải" của quân đội Nga trong những trận giao tranh dữ dội tại khu vực miền Đông. Đặc biệt, nhóm Wagner là lực lượng chủ lực của Nga trong chiến dịch bao vây nhằm giành quyền kiểm soát thành phố chiến lược Bakhmut ở Donetsk.

Lực lượng Wagner tại Ukraine được trang bị đầy đủ với sự xuất hiện của nhiều vũ khí hạng nặng như xe tăng chiến đấu chủ lực và pháo phản lực phóng loạt. Tuy nhiên, công ty quân sự này hiện cũng đang phải hứng chịu nhiều lệnh trừng phạt từ Mỹ và phương Tây sau khi can thiệp vào xung đột tại Ukraine.

Người đứng đầu công ty quân sự tư nhân Wagner là ông Yevgeny Prigozhin, một doanh nhân có nhiều mối quan hệ rộng rãi tại Moscow.

Theo Guardian