1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Pháp: Biểu tình bạo lực chống Sarkozy

(Dân trí) - Các cuộc biểu tình bạo lực chống tân tổng thống Pháp Sarkozy đã diễn ra tại nhiều thành phố ngay sau khi ứng cử viên cánh hữu giành chiến thắng thuyết phục trước ứng cử viên đảng Xã hội, bà Royal.

Cho tới rạng sáng ngày 7/5, hàng trăm người đã bị bắt, hàng trăm ô tô, xe máy bị đốt cháy và một con số tương đương các cửa sổ bị ném vỡ tại nhiều thành phố trên khắp nước Pháp.

 

Tại một vài thị trấn ở vùng Essonne, phía nam thủ đô Paris, hai nhóm cảnh sát cho biết, những người biểu tình đã tấn công vào trường học và các trung tâm giải trí.

 

Pháp: Biểu tình bạo lực chống Sarkozy - 1

Cảnh sát sử dụng chó nghiệp vụ trấn át các nhóm biểu tình tại Lyon. 

Kênh truyền hình BFM TV đưa tin, cảnh sát đã giải tán một nhóm cánh tả giận dữ tại Lyon, miền đông nam nước Pháp. Các cuộc biểu tình bạo lực cũng xảy ra tại Grenoble dưới chân núi Anpơ và tại vùng Rennes và Nantes ở miền Tây.

 

Các nhóm thanh niên, được kênh truyền hình BFM miêu tả như những “phiến quân vô chính phủ”, đã ném chai, đá và các vật dụng khác vào cảnh sát. Một số còn có các hành động khiếm nhã như tụt quần và quay mông về phía lực lượng gìn giữ an ninh. Cảnh sát đã phải sử dụng hơi cay để giải tán họ. 

 

Các nhóm thanh niên thiểu số, thuộc những khu dân cư nghèo ở ngoại ô các thành phố lớn, là những lực lượng biểu tình chống Sarkozy mạnh mẽ nhất. Tuy nhiên, các cuộc biểu tình tại Paris nguy hiểm hơn và qui mô cũng lớn hơn.

 

Pháp: Biểu tình bạo lực chống Sarkozy - 2

 

Nhiều bến chờ xe buýt ở thủ đô Paris đã bị các nhóm biểu tình phá tan tành.

 

Quảng trường Paris là điểm bắt đầu chính cho các cuộc tấn công và biểu tình bạo lực. Biểu tình bạo lực cũng xảy ra tại các khu vực khác của thủ đô, khiến các trạm xe buýt có mái che bị đổ vỡ, các khẩu hiệu “Sarkozy phát xít” được vẽ đầy trên các bức tường khắp thành phố.

 

Theo tin từ các hãng thông tấn viện dẫn các con số từ các trụ sở cảnh sát, khoảng 730 ô tô đã bị đốt chỉ trong đêm ngày mồng 6, rạng ngày 7/5, trong đó có 35 chiếc tại Paris. 592 người đã bị bắt, trong đó 79 người tại thủ đô. 78 cảnh sát đã bị thương.

 

Tại Paris, lực lượng biểu tình hầu hết là người da trắng, tuổi dưới 30, tương tự như những đám đông biểu tình luật lao động mới của Pháp vào năm ngoái.

 

Các cuộc biểu tình vào năm ngoái rầm rộ tới nỗi luật lao động mới cuối cùng đã bị bãi bỏ và đánh mất cơ hội chạy đua tổng thống Pháp 2007 của thủ tướng Dominique de Villepin.

 

Ánh Ninh

Theo Shanghai Daily