1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

"Pháo đài" Azovstal tan hoang sau các đòn không kích của Nga

Minh Phương

(Dân trí) - Ảnh chụp vệ tinh cho thấy gần như tất cả các tòa nhà của nhà máy luyện kim Azovstal - thành trì cuối cùng của lực lượng Ukraine tại thành phố Mariupol - bị phá hủy.

Pháo đài Azovstal tan hoang sau các đòn không kích của Nga - 1

Ảnh chụp vệ tinh ngày 29/4 cho thấy nhà máy Azovstal bị phá hủy (Ảnh: Maxar Technologies).

Các ảnh chụp vệ tinh của hãng Maxar Technologies ngày 29/4 cho thấy hầu hết các tòa nhà bên trong khu vực nhà máy gang thép Azovstal của Ukraine ở thành phố Mariupol đều bị phá hủy.

Phần mái các tòa nhà xuất hiện các lỗ hổng lớn - dấu tích của các trận pháo kích, không kích của Nga nhằm vào nơi này. Một số phần mái bị sập hoàn toàn, một số tòa nhà chỉ còn là đống gạch vụn.

Nhiều tòa nhà chính quyền và nhà dân gần Azovstal cũng bị phá hủy hoàn toàn.

Nhà máy Azovstal được coi là "pháo đài cuối cùng" của lực lượng Ukraine tại thành phố cảng chiến lược Mariupol, Đông Nam nước này. Quân đội Nga và lực lượng ly khai Ukraine đã bao vây và tấn công Mariupol nhiều tuần qua. Moscow tuyên bố hơn 1.000 binh sĩ của Ukraine ở đây đã đầu hàng, trong khi còn khoảng 1.000 đến 2.000 binh sĩ của nước này vẫn cố thủ bên dưới đường hầm của Azovstal cùng hàng trăm dân thường.

Đầu tuần này, Nga đã thông báo mở hành lang nhân đạo ở Mariupol, cho phép dân thường lựa chọn bất cứ hướng nào để sơ tán khỏi nhà máy Azovstal. Ukraine đã lên tiếng bác bỏ, cho rằng hành lang nhân đạo do một bên đơn phương lập ra không đảm bảo an toàn cho người dân sơ tán. Kiev cáo buộc Moscow tiếp tục không kích và pháo kích Azovstal bất chấp tuyên bố ngừng bắn để mở đường sơ tán cho người dân.

Sviatoslav Palamar, chỉ huy tiểu đoàn Azov đang trú ẩn bên trong nhà máy, hôm 29/4 cho biết, khu vực nhà máy bị tấn công dữ dội nhất từ trước đến nay khi Nga thực hiện hơn 50 đợt không kích chỉ trong một đêm. Theo lời ông Palamar, một số tòa nhà bị đánh sập khiến một số người mắc kẹt trong các đống đổ nát.

Chỉ huy tiểu đoàn Azov nói rằng, tình hình bên trong nhà máy Azovstal "rất nguy cấp" khi hàng trăm người bị thương nhưng không được chăm sóc y tế. Do vậy, họ kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ sơ tán an toàn lực lượng của Ukraine và người dân khỏi nhà máy.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 29/4 thông báo, quân đội nước này đang có kế hoạch sơ tán lực lượng khỏi Azovstal. Tuyên bố được đưa ra chỉ một ngày sau khi Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cho biết cơ quan này đang làm mọi điều có thể để tạo điều kiện đưa dân thường ra khỏi Mariupol.

Thị trưởng Mariupol Vadim Boichenko cho biết, phái đoàn của Liên Hợp Quốc và Hội Chữ Thập Đỏ đang thảo luận để đảm bảo sơ tán hàng trăm dân thường khỏi nhà máy Azovstal.

Trước đó, trong cuộc hội đàm với Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Guterres ở Moscow, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh, tất cả dân thường, nếu thực sự đang ở trong Azovstal, được tự do ra khỏi nhà máy và quân nhân Ukraine phải để họ đi. Tổng thống Nga lưu ý các hành lang nhân đạo của Nga từ Mariupol đang hoạt động, khoảng 130.000 - 140.000 người đã sử dụng chúng và có thể tự do đi bất cứ nơi nào họ muốn, đến Nga hoặc Ukraine.

Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine