Phản ứng khẩn cấp của ông Zelensky khi Nga không kích lớn chưa từng có
(Dân trí) - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngay lập tức kêu gọi các nước gây sức ép với Nga sau cuộc không kích quy mô lớn chưa từng có.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Reuters).
"Đây là cuộc tấn công mang tính phô diễn sức mạnh, diễn ra vào thời điểm có rất nhiều nỗ lực để đạt được hòa bình và ngừng bắn, nhưng Nga từ chối mọi thứ", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky viết trên Telegram sau cuộc không kích quy mô lớn chưa từng có của Nga vào đêm 8/7, rạng sáng 9/7.
Tổng thống Zelensky kêu gọi các nước hành động ngay lập tức để gây áp lực buộc Nga chấm dứt các cuộc tấn công.
"Các đối tác của chúng tôi cần biết cách gây áp lực để buộc Nga phải nghĩ đến việc chấm dứt chiến tranh, chứ không phải tiến hành các cuộc tấn công mới. Bất kỳ ai muốn hòa bình đều phải hành động”, ông Zelensky kêu gọi.
Ông Zelensky cho rằng cuộc tấn công mới nhất của Nga cho thấy cần phải có các lệnh trừng phạt "mạnh tay" đối với Moscow và các biện pháp trừng phạt thứ cấp đối với dầu mỏ của Nga.
Không quân Ukraine cho biết cuộc không kích mới nhất của Nga vào đêm 8/7, rạng sáng 9/7 có sự tham gia của 741 máy bay không người lái (UAV) và tên lửa, vượt qua kỷ lục trước đó là 539 UAV và hôm 4/7.
Trận không kích của Nga, chủ yếu nhắm vào thành phố Lutsk ở phía tây bắc Ukraine, dữ dội đến mức khiến quân đội Ba Lan phải điều máy bay ra khỏi không phận của mình.
"Đêm qua, khu vực của chúng tôi lại phải hứng chịu cuộc tấn công ồ ạt. Hầu như mọi thứ đều bay về phía Lutsk", Ivan Rudnitskyi, người đứng đầu chính quyền quân sự tỉnh Volyn, nơi có thành phố Lutsk, cho biết trên Telegram.
Không quân Ukraine tuyên bố phá hủy 718 UAV Nga. Hiện chưa có báo cáo ngay lập tức về số người tử vong. Một phụ nữ đã phải nhập viện vì bị thương tại thành phố Brovary, gần Kiev.
Theo Bộ Quốc phòng Nga, Ukraine đã phóng 86 máy bay không người lái về phía Nga trong đêm qua.
Cuộc tấn công mới nhất diễn ra sau nhiều tuần Nga tăng cường không kích Ukraine và Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố “không hài lòng” với Tổng thống Nga Vladimir Putin vì không cam kết thực hiện thỏa thuận hòa bình.
Ông Trump cũng cam kết hỗ trợ nhiều hơn cho Ukraine. Đầu tuần này, Tổng thống Trump tuyên bố sẽ khôi phục viện trợ quân sự cho Ukraine, sau khi Lầu Năm Góc tuần trước tuyên bố sẽ tạm dừng chuyển một số lô vũ khí đến Kiev, bao gồm tên lửa phòng không.
Quyết định của Tổng thống Trump được đưa ra trong bối cảnh Ukraine rất cần thêm tên lửa đánh chặn Patriot do Mỹ sản xuất để đẩy lùi các cuộc tấn công của Nga.
"Chúng tôi sẽ gửi thêm một số vũ khí (cho Ukraine). Chúng tôi phải làm vậy, họ phải có khả năng tự vệ. Họ đang bị tấn công rất dữ dội. Chúng tôi phải gửi thêm vũ khí. Chủ yếu là vũ khí phòng thủ ", ông Trump nhấn mạnh.
Một phát ngôn viên của Lầu Năm Góc sau đó xác nhận "theo chỉ đạo của Tổng thống Trump, Bộ Quốc phòng đang gửi thêm vũ khí phòng thủ cho Ukraine để đảm bảo Ukraine có thể tự vệ, trong khi chúng tôi nỗ lực bảo đảm hòa bình lâu dài và chấm dứt xung đột".
Theo các nguồn thạo tin, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth đã không thông báo cho Tổng thống Trump trước khi cho phép tạm dừng cấp vũ khí cho Ukraine.