Đề xuất khẩn của Ukraine với Mỹ khi Nga dồn dập trút "mưa" hỏa lực
(Dân trí) - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ Donald Trump ngay sau cuộc không kích quy mô lớn của Nga vào Kiev.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc gặp tại Nhà Trắng (Ảnh: Reuters).
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận ông đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày 4/7 ngay sau cuộc không kích quy mô lớn của Nga vào thủ đô Kiev và các thành phố trên khắp Ukraine.
Ông Zelensky mô tả cuộc điện đàm với ông Trump "rất quan trọng và hiệu quả".
Ông Zelensky tiết lộ ông bắt đầu cuộc điện đàm bằng lời chúc mừng Tổng thống Trump và người dân Mỹ nhân ngày Quốc khánh Mỹ, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn đối với sự hỗ trợ của Washington dành cho Kiev.
"Hôm nay chúng tôi đã thảo luận về tình hình hiện tại, bao gồm các cuộc không kích của Nga và những diễn biến rộng hơn trên tiền tuyến. Tổng thống Trump được cung cấp thông tin rất đầy đủ, và tôi cảm ơn ông vì đã quan tâm đến Ukraine”, ông Zelensky cho biết.
Tổng thống Ukraine tuyên bố hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về năng lực phòng không nhằm đối phó với các cuộc không kích của Nga. Ông Zelensky kêu gọi tăng cường hợp tác phòng không với Mỹ.
“Chúng tôi đã nói về các cơ hội trong hợp tác phòng không và nhất trí rằng chúng tôi sẽ hợp tác để tăng cường khả năng bảo vệ bầu trời. Chúng tôi cũng nhất trí về một cuộc họp giữa các nhóm chuyên trách của chúng tôi”, ông Zelensky cho biết thêm.
Theo ông Zelensky, hai nhà lãnh đạo cũng trao đổi chi tiết về triển vọng hợp tác sản xuất quốc phòng chung.
"Chúng tôi sẵn sàng cho các dự án hợp tác trực tiếp với Mỹ và tin rằng điều này vô cùng quan trọng đối với an ninh, đặc biệt là khi nói đến máy bay không người lái và các công nghệ liên quan", ông Zelensky nhấn mạnh.
Nhà lãnh đạo Ukraine lưu ý rằng hai bên cũng trao đổi về các thương vụ mua bán và đầu tư song phương, cũng như trao đổi quan điểm về tình hình ngoại giao và hợp tác với Mỹ và các đối tác khác.
Cuộc điện đàm giữa các nhà lãnh đạo diễn ra trong bối cảnh Mỹ xác nhận đình chỉ một số lô hàng viện trợ quân sự cho Ukraine với lý do muốn bảo vệ kho vũ khí của Washington và rà soát lại hoạt động viện trợ quân sự cho các nước.
Mỹ không nêu danh sách vũ khí bị đình chỉ chuyển giao cho Ukraine, nhưng truyền thông Mỹ đưa tin chúng bao gồm đạn của tổ hợp phòng không Patriot, tên lửa phòng không Stinger, tên lửa chống tăng Hellfire. Đây là những vũ khí quan trọng trong nỗ lực phòng không của Ukraine.
Cuộc điện đàm cũng diễn ra khi Nga tăng cường các cuộc không kích vào Ukraine trong những ngày gần đây.
Vào tối 3/7, rạng sáng 4/7, Nga đã tiến hành cuộc không kích quy mô lớn vào Ukraine, khi phóng 550 tên lửa và máy bay không người lái vào thủ đô Kiev và các thành phố ở Ukraine.
Vào ngày 17/6, Nga đã phát động một trong những cuộc tấn công quy mô lớn nhất vào Kiev kể từ đầu cuộc xung đột, khiến 28 người thiệt mạng và làm bị thương 134 người khác. Chưa đầy một tuần sau, tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái tự sát của Nga đã tấn công thành phố Kiev trong cuộc tấn công hàng loạt khác.
Các quan chức Ukraine cảnh báo rằng các cuộc tấn công liên tục của Nga nhằm làm suy yếu hệ thống phòng không và gây sức ép với Kiev. Các cuộc không kích khiến Ukraine nhận thấy nhu cầu cấp bách của việc tăng cường năng lực phòng không để đối phó hỏa lực từ Nga.

Cảnh đổ nát ở Kiev sau trận tập kích tên lửa của Nga hôm 4/7 (Ảnh: Reuters).
Trước đó, vào ngày 3/7, Tổng thống Zelensky cho biết ông có kế hoạch thảo luận với Tổng thống Trump về việc nối lại nguồn cung tên lửa phòng không Patriot của Mỹ cho Ukraine. Ông Zelensky cũng tuyên bố ký kết một thỏa thuận với một số công ty Mỹ về việc sản xuất chung máy bay không người lái, đặc biệt là máy bay đánh chặn.
Cùng ngày, Tổng thống Trump đã điện đàm với nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin. Sau cuộc trao đổi, ông Trump thừa nhận ông không đạt được tiến triển nào trong việc chấm dứt xung đột ở Ukraine và bày tỏ sự thất vọng.
Điện Kremlin xác nhận, Tổng thống Trump đã thúc giục Nga chấm dứt xung đột ở Ukraine “càng sớm càng tốt”, trong khi Tổng thống Putin tái khẳng định Moscow sẵn sàng đàm phán.
Kể từ khi trở lại Nhà Trắng vào đầu năm nay, ông Trump và người đồng cấp Putin đã có ít nhất 6 cuộc điện đàm chính thức. Các cuộc thảo luận tập trung vào việc đàm phán chấm dứt xung đột Ukraine, kiểm soát vũ khí và khôi phục quan hệ song phương, vốn đã rơi xuống mức thấp kỷ lục dưới thời chính quyền Mỹ trước đó.
Mặc dù vậy, đến nay ông Trump vẫn chưa đạt được mục tiêu nhanh chóng chấm dứt xung đột Ukraine - Nga thông qua ngoại giao. Ông và các quan chức trong chính quyền từng tuyên bố Mỹ có thể rút khỏi vai trò trung gian hòa đàm nếu Nga và Ukraine không đạt được tiến triển.