1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Phần tử cực đoan lao xe vào 2 binh sỹ Canada

(Dân trí) - Ngày 20/10 theo giờ địa phương, một thanh niên trẻ tại tỉnh Quebec, Canada đã bị cảnh sát bắn chết, sau khi lái xe đâm vào 2 binh sỹ quân đội. Giới chức nước này nhận định nghi phạm có thể là một phần tử cực đoan.

Xe của nghi phạm bị lật sau khi chạy trốn cảnh sát
Xe của nghi phạm bị lật sau khi chạy trốn cảnh sát

Một trong hai binh sỹ nêu trên hiện đang trong tình trạng nguy kịch và đang được điều trị tại một bệnh viện ở khu vực Saint-Jean-sur-Richelieu, cách Montreal 40 km về phía Đông Nam. Binh sỹ còn lại bị thương nhưng không nghiêm trọng, cơ quan chức năng xác nhận.

Vụ việc xảy ra vào buổi trưa ngày 20/10 khi một chiếc ô tô lao vào hai binh sỹ tại một bãi đậu xe siêu thị, trước khi tìm cách thoát khỏi sự truy đuổi của cảnh sát.

Sau một vài cây số, xe đã mất lái và bị lao xuống một rãnh bên lề đường. Một nhân chứng cho biết lái xe cầm theo một con dao và hướng về phía cảnh sát sau khi thoát được ra ngoài. Cảnh sát nổ nhiều phát súng và nghi phạm 25 tuổi đã chết sau đó.

Trong thông báo của mình, cảnh sát khẳng định thanh niên trên đã bị các cơ quan liên bang trong đội Điều tra an ninh quốc gia hỗn hợp để mắt tới, bởi “họ lo ngại tên này có thể đã bị cực đoan hóa”.

Dù vậy cuộc điều tra sự vụ nêu trên vẫn đang tiếp diễn, và cảnh sát liên bang tiếp tục phối hợp với các lực lượng thực thi pháp luật, “để đảm bảo mọi khía cạnh của cuộc điều tra đều được rà soát”.

Vụ việc nhanh chóng thu hút sự chú ý của các chính trị gia, khi nghị sỹ theo tư tưởng bảo thủ Randy Hoback đã nhắc tới “những báo cáo chưa được kiểm chứng về khả năng có thể xảy ra tấn công khủng bố” trong câu hỏi đặt ra cho thủ tướng Stephen Harper tại Hạ viện.

“Chúng tôi có biết tới những báo cáo đó, và chúng rõ ràng cực kỳ rắc rối”, Harper đáp lại. “Chúng tôi đang theo dõi sát tình hình, và sẽ huy động mọi nguồn lực hiện có của chính phủ liên bang”.

Thanh Tùng
Theo AFP