1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Phần Lan bác tin cung cấp thiết bị laser cho quân đội Ukraine

(Dân trí) - Ngoại trưởng Phần Lan ngày 4/3 đã bác tin nước này cung cấp các thiết bị laser cho quân đội Ukraine. Trước đó, Nga đã cáo buộc Phần Lan cung cấp 1.000 máy đo khoảng cách bằng công nghệ laser cho quân chính phủ Kiev.

Phần Lan bác tin cung cấp thiết bị laser cho quân đội
Ukraine. (Ảnh minh họa:

Phần Lan bác tin cung cấp thiết bị laser cho quân đội Ukraine. (Ảnh minh họa: Itar-Tass)

Phát biểu trong một cuộc họp báo, Ngoại trưởng Phần Lan Erkki Tuomioja hôm nay 4/3 khẳng định: "Chúng tôi không có bất cứ sự hỗ trợ quân sự nào cho Ukraine. Việc cấp phép cho công ty Noptel xuất khẩu sang Ukraine những thiết bị laser là nhằm phục vụ mục đích dân sự".

Trước đó, Bộ Ngoại giao Nga ra thông báo bày tỏ sự quan ngại trước việc "Phần Lan quyết định cấp phép để công ty Noptel cung cấp 1.000 thiết bị đo khoảng cách bằng công nghệ laser LRF200 cho Ukraine. Đây là loại thiết bị có thể được sử dụng trong hệ thống cảnh báo hỏa hoạn cũng như các loại vũ khí cá nhân".

Thông báo của Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ: "Quyết định của Phần Lan không giúp duy trì ổn định và hòa bình tại Ukraine, đặc biệt trong bối cảnh hiện nay. Ngoài ra, quyết định này cũng đe dọa tới nỗ lực của các bên trong việc thực thi các điều khoản trong thỏa thuận Minsk".

Thời gian qua, có những thông tin cho rằng quân đội Ukraine đang tìm mọi cách có thể để hiện đại hóa các đơn vị, qua đó có thể giành được lợi thế trước lực lượng đòi độc lập ở miền đông nước này.

Việc Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko tới tham dự triển lãm vũ khí ở Các Tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE) mới đây càng làm dấy lên thông tin cho rằng Kiev muốn nhận vũ khí của Mỹ thông qua nước thứ ba.

Ngọc Anh

Theo Itar-Tass