Phái đoàn Nga tới Thổ Nhĩ Kỳ, đàm phán hòa bình với Ukraine
(Dân trí) - Các nhà đàm phán Nga và Ukraine tới Thổ Nhĩ Kỳ để tham gia vòng đàm phán trực tiếp thứ 3 vào ngày 23/7.

Trưởng đoàn đàm phán Nga Vladimir Medinsky tham gia vòng đàm phán hòa bình thứ hai giữa Nga và Ukraine tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ hồi tháng 6 (Ảnh: Reuters).
Truyền thông Nga hôm nay 23/7 đưa tin các nhà đàm phán Nga hôm nay đáp chuyến bay đến Thổ Nhĩ Kỳ để tham gia cuộc đàm phán hòa bình đầu tiên với Ukraine sau hơn 7 tuần.
Hãng tin RT cho biết cuộc đàm phán giữa hai phái đoàn Nga và Ukraine dự kiến diễn ra vào 19h hôm nay theo giờ Moscow (23h theo giờ Việt Nam).
Dữ liệu từ trang web theo dõi chuyến bay Flightradar24 cho thấy, máy bay chở phái đoàn đàm phán Nga đã cất cánh từ Moscow.
Các nguồn tin của Ukrainska Pravda cũng xác nhận phái đoàn Ukraine đang trên đường tới địa điểm đàm phán.
Một nguồn tin tiết lộ với Sputnik rằng, phái đoàn Nga tham gia vòng đàm phán sắp tới với Ukraine bao gồm 4 thành viên chính và 4 chuyên gia.
Các nguồn tin cho biết các thành viên của phái đoàn Nga trong vòng đàm phán lần này vẫn không thay đổi so với các vòng đàm phán trước.
Phái đoàn Nga bao gồm Trợ lý Tổng thống Nga Vladimir Medinsky, Thứ trưởng Ngoại giao Mikhail Galuzin, Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo Bộ Tổng tham mưu Nga Igor Kostyukov, Thứ trưởng Quốc phòng Alexander Fomin.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã phê chuẩn thành phần phái đoàn Ukraine sẽ tham gia cuộc đàm phán với Nga hôm nay. Phái đoàn sẽ do Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine Rustem Umierov dẫn đầu.
Phái đoàn Ukraine bao gồm đại diện của Văn phòng Tổng thống, Bộ Ngoại giao, Lực lượng Vũ trang, Cơ quan An ninh Ukraine, các cơ quan tình báo, Quốc hội Ukraine và các cơ quan khác.
"Tôi đã tổ chức một cuộc họp để nêu những kết quả mà Ukraine cần đạt được từ các nỗ lực đàm phán. Lập trường của chúng tôi hoàn toàn minh bạch. Ukraine không bao giờ mong muốn cuộc chiến này và Nga phải chấm dứt cuộc chiến mà họ đã phát động”, ông Zelensky nói.
Ông Zelensky cho biết chương trình nghị sự của vòng đàm phán hòa bình sắp tới sẽ tập trung vào việc hồi hương tù binh chiến tranh và trẻ em Ukraine bị Nga giữ, cũng như khuôn khổ cho một cuộc gặp thượng đỉnh giữa lãnh đạo hai nước.
Theo một quan chức cấp cao của Thổ Nhĩ Kỳ, các quan chức ngoại giao và tình báo Thổ Nhĩ Kỳ cùng một quan chức quân sự cấp cao cũng sẽ tham gia cuộc đàm phán.
Theo người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov, cuộc đàm phán sắp tới sẽ "khá phức tạp", chủ yếu tập trung vào hai bản dự thảo biên bản ghi nhớ liên quan đến các điều khoản của một thỏa thuận hòa bình tiềm năng.
Các tài liệu này đã được trao đổi trong vòng đàm phán thứ hai vào ngày 2/6.
Các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Nga và Ukraine đã được nối lại vào ngày 16/5 theo sáng kiến của Tổng thống Nga Vladimir Putin sau 3 năm gián đoạn.
Trong vòng đàm phán đầu tiên vào ngày 16/5, hai bên đã đồng ý trao đổi tù binh với công thức "1.000 đổi 1.000".
Tại vòng đàm phán thứ hai vào ngày 2/6, các bên đã trao đổi dự thảo biên bản ghi nhớ, trong đó nêu rõ các đề xuất cho một giải pháp hòa bình.
Hai bên cũng đồng ý trao đổi tù binh chiến tranh bị thương nặng và trả lại thi thể của những quân nhân tử trận. Sau đó, Moscow đã trao trả hàng nghìn thi thể binh lính tử trận cho Kiev.