1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Peru xem xét lại dự án của Trung Quốc vì lo ngại vấn đề môi trường

(Dân trí) - Tổng thống Peru Pedro Pablo Kuczynski ngày 13/9 cho biết dự án đường sắt xuyên lục địa mà nước này đang xem xét hợp tác với Trung Quốc, nhằm giúp giảm chi phí vận chuyển hàng hóa từ Mỹ La-tinh sang châu Á, có thể gây hại tới môi trường và chính phủ của ông cần xem xét lại vấn đề này.

Tổng thống Peru Pedro Pablo Kuczynski (Ảnh: Reuters)
Tổng thống Peru Pedro Pablo Kuczynski (Ảnh: Reuters)

Năm 2015, Peru và Trung Quốc đã nhất trí nghiên cứu tính khả thi của dự án xây dựng đường sắt xuyên lục địa dài 5.300 km, nối bờ Thái Bình Dương của Peru với bờ Đại Tây Dương của Brazil, dưới thời Tổng thống Ollanta Humala, lãnh đạo tiền nhiệm của ông Pablo Kuczynski. Mục tiêu của dự án là nhằm giúp giảm chi phí vận chuyển hàng hóa từ Mỹ La-tinh sang châu Á.

Tuy nhiên, các chuyên gia về môi trường cho biết dự án này nếu được triển khai sẽ chạy qua khu vực rừng Amazon và dãy núi Andes, từ đó có thể phá hủy những khu rừng tự nhiên cũng như đe dọa tới môi trường sống của các bộ tộc bản địa.

Trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình RPP (Peru) ở Bắc Kinh khi đang có chuyến thăm chính thức tới Trung Quốc từ ngày 13/9, Tổng thống Kuczynski, người mới lên nắm quyền hồi tháng 7, cho biết ông đã nêu rõ những quan ngại từ phía Peru với nhà thầu xây dựng đường sắt Trung Quốc trong trường hợp dự án này được triển khai.

“Tôi đã nói với họ (Trung Quốc), nhưng không phải với giọng điệu đối đầu, rằng dự án đường sắt xuyên lục địa có chi phí quá cao, hơn nữa nó có thể gây ra những tác động về môi trường và chúng tôi phải xem xét kỹ lưỡng”, Tổng thống Kuczynski nói.

Ông Kuczynski cho biết công ty đường sắt Trung Quốc, dù ông không nói rõ tên, rất quan tâm tới dự án đường sắt này và mong muốn hai nước sớm triển khai trên thực tế. Nhà lãnh đạo Peru cũng xem đây là dự án quan trọng, góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa hai nước thông qua phát triển cơ sở hạ tầng.

Ông Kuczynski, 77 tuổi, đang có chuyến công du đầu tiên tới Trung Quốc, đối tác thương mại hàng đầu của Peru, trên cương vị tổng thống. Mục đích của chuyến thăm kéo dài 5 ngày là nhằm tìm kiếm các khoản đầu tư từ Bắc Kinh trong các lĩnh vực dầu mỏ, xây dựng cảng biển, đường sắt cũng như mở rộng thị trường xuất khẩu thực phẩm.

Tháng 1/2015, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã cam kết khoản đầu tư 250 tỷ USD vào khu vực Mỹ La-tinh trong 10 năm tới, một phần trong nỗ lực nhằm tăng cường sự ảnh hưởng của quốc gia đang khát năng lượng này tại một khu vực Mỹ vốn thống trị từ lâu.

Thành Đạt

Tổng hợp