1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Paris cấm lưu thông một nửa số ô tô để giảm ô nhiễm

(Dân trí) - Từ ngày mai 23/3, chính quyền Pháp sẽ bắt đầu cấm khoảng 1/2 số xe hơi lưu thông trên đường phố Paris để ngăn tình trạng thủ đô và miền bắc nước này bị bao phủ bởi một lớp "sương khói" ô nhiễm.

Sương khói ô nhiễm tràn ngập thành phố Paris. (Ảnh:
"Sương khói" ô nhiễm tràn ngập thành phố Paris. (Ảnh: AFP)

ABC News ngày 22/3 dẫn lời Thị trưởng Paris Anne Hidalgo hoan nghênh lệnh cấm trên của chính quyền Pháp. “Tôi rất vui mừng vì nhà nước đã đồng ý thi hành lệnh cấm một nửa các xe ô tô vào thứ Hai tới”, bà Hidalgo nói trên trang mạng Twitter. “Tôi đã đề nghị lệnh cấm này từ nhiều ngày trước đó”.

Theo ABC News lệnh cấm quy định vào thứ Hai tới (23/3) ở Paris, chỉ có ôtô với số cuối cùng trong biển số là số lẻ sẽ được lưu thông. Xe taxi, xe điện, xe cứu thương và những phương tiện tương tự sẽ là những ngoại lệ.

Thị trưởng Paris Hidalgo cũng quyết định tạm thời miễn phí cho người dân sử dụng các phương tiện công cộng nhằm giảm nạn ô nhiễm đang làm "sương khói" xuất hiện ở Paris. Ít nhất trong thứ Hai tới, các phương tiện công cộng sẽ được miễn phí nhằm khuyến khích người dân ngừng sử dụng ôtô trong vài ngày.

Hiện nồng độ các hạt phân tử có kích thước nhỏ hơn 10 µm trong không khí ở Paris hiện là 38 µg/m3, cao hơn nhiều so với nồng độ này ở các nước châu Âu khác, dù cho 80 µg/m3 được xem là ngưỡng an toàn cho người.

Cách đây hơn 1 năm, vào ngày 17/3/2014 Paris cũng đã phải thực hiện các biện pháp tương tự để làm giảm nồng độ ô nhiễm không khí quá cao.

Thoa Phạm
Theo ABC News