1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Pakistan mở rộng chiến dịch chống Taliban

(Dân trí) - Máy bay chiến đấu của Pakistan đã tấn công các vị trí của lực lượng nổi dậy Taliban ở gần thủ đô Islamabad, như một phần trong chiến dịch mở rộng chống lại những tay súng quá khích đang tràn về từ khu vực hỗn độn dọc biên giới với Afghanistan.

 
Pakistan mở rộng chiến dịch chống Taliban  - 1
Quân đội Pakistan ở Dir trong chiến dịch chống Taliban.

 
Quân đội Pakistan cũng tiến về khu vực Buner trong chiến dịch xoa dịu mối lo ngại của Mỹ và nhiều nước phương Tây rằng quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân này thiếu quyết tâm đẩy lùi sự bành trướng của các phần tử cực đoan ở phía Tây Bắc, nơi trùm khủng bố Osama bin Laden của Al-Qaeda được cho là vẫn ẩn náu.

Hôm qua, một phát ngôn viên quân đội Pakistan cho hay các giới chức đã thu thập được thông tin cho thấy các phần tử cực đoan Taliban không có ý định rời Buner. Quân đội ước tính khoảng 500 phần tử chủ chiến đang có mặt tại quận nằm trong khu vực Malakand này. 
 
Lực lượng an ninh đã bắt đầu chiến dịch phản công mới nhất ở Malakand ở quận Lower Dir từ hôm 26/4, chỉ vài ngày sau khi các phần tử chủ chiến Taliban tiến vào Buner và dường như đã rời đi. Nhưng theo Bộ trưởng Nội vụ Rehman Malik, Taliban đã quay trở lại quận Buner một ngày sau đó. Ông quyết tâm sẽ tấn công lực lượng này nếu chúng ngăn cản nỗ lực tái lập chính quyền nhà nước ở khu vực này. 
 
Hàng nghìn dân thường đã bỏ chạy khỏi quận Lower Dir thuộc Malakand, sau các cuộc đụng độ dữ dội giữa các binh sĩ và các phần tử chủ chiến. 

Mỹ đã hoan nghênh chiến dịch này. “Chúng tôi cho rằng chiến dịch mà quân đội Pakistan đang tiến hành ở các quận Buner và Dir là đòn giáng trả thích đáng đối với các phần tử Taliban”, Thư ký báo chí Lầu Năm Góc Geoff Morrell nói với báo giới ngày hôm qua. “Chúng tôi rất khuyến khích nỗ lực này và sẵn sàng giúp họ bất cứ cách nào chúng tôi có thể”. 

Nhật Mai
Theo CNN, AP