1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Pakistan “chê” xe chống đạn của Ấn Độ tại thượng đỉnh Nam Á

(Dân trí) - Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif đã từ chối sử dụng một chiếc ô tô chống đạn do Ấn Độ cung cấp cho hội nghị thượng đỉnh các lãnh đạo Nam Á ở Nepal vào tuần tới.

(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)
Ông Sharif “sẽ mang sẽ riêng tới…, còn tất cả các phương tiện khác dành cho nguyên thủ các nước tới thăm đều có xuất xứ từ Ấn Độ”, phát ngôn viên Bộ ngoại giao Nepal Khaga Nath Adhikari cho hay.
 
Báo chí Ấn Độ hồi tuần trước đưa tin, New Delhi sẽ cung cấp các xe chống đạn tinh vi để đưa đón các lãnh đạo thế giới tham dự Hội nghị thượng đỉnh của Hiệp hội hợp tác khu vực Nam Á (SAARC), diễn ra tại thủ đô Kathmandu của Nepal trong 2 ngày 26 và 27/11.
 
Động thái trên diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Ấn Độ và Pakisan xấu đi kể từ hồi tháng 10 liên quan tới một số vụ xâm nhập biên giới nghiêm trọng nhất trong những năm gần đây.

Tuy nhiên, ông Adhikari đã bác bỏ các thông tin nói rằng động thái trên là một sự khước từ nhắm vào Ấn Độ.

“Không phải họ từ chối sử dụng một chiếc xe của Ấn Độ… Khi tổng Mỹ công du, ông ấy cũng mang xe riêng đi theo, đó không phải là vấn đè”, phát ngôn viên Adhikari nói thêm.

SAARC sẽ có sự tham gia của lãnh đạo Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Maldives, Sri Lanka, Nepal, Ấn Độ và Pakistan.

Các vụ đấu súng gần đây qua biên giới giữa Ấn Độ và Pakistan tại Kashmir, mà hai nước chỉ quản lý một phần nhưng lại tuyên bố chủ quyền toàn bộ, đã khiến ít nhất 20 dân thường thiệt mạng và khiến hàng nghìn người phải rời bỏ nhà cửa.

Hai quốc gia láng giềng, đều sở hữu vũ khí hạt nhân và từng lâm vào 2 cuộc chiến vì vùng Kashmir, đã đổ lỗi cho nhau về sự gia tăng các vụ đọ súng và nã pháo, vốn bắt đầu hôm 6/10.

Ấn Độ đã hủy các cuộc đàm phán hòa bình hồi tháng 8 sau khi Pakistan tham vấn ý kiến của các lãnh đạo ly khai chống Ấn Độ ở khu vực Kashmir về cuộc đàm phán.

An Bình
Theo AFP