Ông Zelensky: Ukraine đang kiểm soát tình hình Biển Đen, hạm đội Nga ẩn náu
(Dân trí) - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố Kiev đang kiểm soát tình hình ở Biển Đen và Nga thất thế tại đây.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Văn phòng Tổng thống Ukraine).
Trả lời Eurovision News, ông Zelensky cho rằng Ukraine đang kiểm soát tình hình ở Biển Đen. Ông đồng thời bác bỏ khả năng Nga giành quyền kiểm soát hành lang thương mại tại đây.
"Họ đã không kiểm soát được hành lang ở Biển Đen từ lâu. Chúng tôi đang chiến đấu để bảo vệ nó vì đây là một bước tiến tới việc chấm dứt chiến sự. Chúng tôi kiểm soát tình hình ở Biển Đen. Hạm đội Biển Đen của họ hoặc đã bị đánh chìm hoặc đang phải ẩn náu. Đó là thực tế hiện nay. Họ sẵn sàng đồng ý ngừng bắn trong các vấn đề năng lượng nếu điều đó liên quan đến năng lượng và Biển Đen", ông nói.
Tuy nhiên, theo ông Zelensky, Nga đang cố gắng giành quyền kiểm soát hành lang ngũ cốc, điều mà Ukraine sẽ không để xảy ra.
"Chúng tôi vốn sẵn sàng cho một lệnh ngừng bắn toàn diện. Nhưng họ chỉ muốn kiểm soát hành lang ngũ cốc (ở Biển Đen), nhưng họ sẽ không thành công. Chúng tôi hoàn toàn chắc chắn về điều này", ông tuyên bố.
Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tuyên bố rằng Nga sẵn sàng đồng ý ngừng bắn ở Biển Đen nhưng với điều kiện các lệnh trừng phạt phải được dỡ bỏ.
Nga đã đưa ra danh sách các yêu cầu để đổi lấy việc đồng ý ngừng bắn ở Biển Đen, đây cũng là nội dung của cuộc họp giữa đại diện Nga, Mỹ và Ukraine tại Ả rập Xê út vào ngày 23-25/3.
Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng phía Washington sẽ xem xét các yêu cầu của Nga liên quan đến thỏa thuận ngừng bắn ở Biển Đen.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết các nhóm kỹ thuật vẫn chưa xác định được cơ chế giám sát việc Nga tuân thủ các thỏa thuận cấm tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng. Vì vậy, hiện tại vẫn chưa thể đánh giá chính xác mức độ tuân thủ của Nga đối với các thỏa thuận này.
Phát biểu ngày 25/3, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, Moscow sẵn sàng ký thỏa thuận Biển Đen mới với Ukraine, nhưng chỉ khi Mỹ yêu cầu chính quyền Ukraine tuân thủ, bởi vì chỉ mệnh lệnh như vậy mới mang lại những đảm bảo mà Moscow cần.
Nga đã đưa ra các điều kiện. Đầu tiên, Nga đề nghị các lệnh trừng phạt đối với Ngân hàng Nông nghiệp Nga (Rosselkhozbank) và các tổ chức tài chính khác liên quan đến giao dịch thương mại quốc tế về thực phẩm (bao gồm cả thủy sản) và phân bón được dỡ bỏ, đồng thời kết nối lại với hệ thống SWIFT, mở các tài khoản thanh toán cần thiết.
Thứ hai, các hạn chế về tài trợ thương mại cần được gỡ bỏ.
Thứ ba, các lệnh trừng phạt đối với các công ty sản xuất và xuất khẩu thực phẩm và phân bón, cũng như các công ty bảo hiểm vận chuyển hàng hóa thực phẩm và phân bón, phải được xóa bỏ.
Sáng kiến ngũ cốc Biển Đen hay Thỏa thuận ngũ cốc lần đầu được thiết lập giữa Nga và Ukraine vào tháng 7/2022. Thỏa thuận nhằm đảm bảo Ukraine có thể tiếp tục xuất khẩu ngũ cốc từ các cảng phía Nam trong giai đoạn xung đột.
Tuy nhiên, Moscow đơn phương rút khỏi Sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen vào năm 2023. Ukraine đã xoay xở để mở lại hành lang vận chuyển của mình thông qua các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái liên tục chống lại lực lượng hải quân Nga.